Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bác tin dương tính với Covid-19
(Kiến Thức) - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa tuyên bố ông đã nhận được kết quả âm tính với Covid-19 - trái ngược hoàn toàn với nhiều nguồn tin khẳng định trước đó vài giờ.
Thiên An
Theo Business Insider ngày 13/3, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro mới đây lên tiếng bác bỏ thông tin ông bị nhiễm Covid-19.
"Bệnh viện Các lực lượng Vũ trang Sabin vừa trả kết quả âm tính với Covid-19 cho Tổng thống Jair Bolsonaro", trích thông tin được đăng tải trên Facebook của Tổng thống Brazil.
Trên trang cá nhân Twitter, nhà lãnh đạo Brazil cũng thông báo ông có kết quả âm tính với virus corona, đồng thời nhắn nhủ mọi người "Đừng tin vào tin giả".
Trang Twitter của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro
Trước đó cùng ngày, New York Post dẫn nguồn tin địa phương Brazil cho biết, Tổng thống Jair Bolsonaro đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, vài ngày sau khi có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Mỹ.
Theo nhật báo O Dia, nhà lãnh đạo Brazil đang chờ kết quả xét nghiệm lần thứ hai, sau khi lần đầu dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).
Bộ trưởng Y tế Brazil cho biết thêm sức khỏe của Tổng thống Bolsonaro vẫn đang được theo dõi.
Tổng thống Jair Bolsonaro (trái) trò chuyện với ông Trump trong buổi tiệc tối tại dinh thự Mar-a-Lago hôm 7/3. Ảnh: Getty.
Tuần trước, ngày 7/3, Tổng thống Jair Bolsonaro đã có chuyến thăm Mỹ và dự tiệc tối cùng Tổng thống Donald Trump tại dinh thự ở Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida.
Hôm 12/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil, ông Fabio Wajngarten, đã nhận được kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Được biết, ông Fabio là người tháp tùng Tổng thống Bolsonaro trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, cùng dự tiệc tối với Tổng thống Trump tại Mar-a-Lago.
Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông không lo ngại việc có thể bị “phơi nhiễm” với virus SARS-CoV-2. Hiện chưa rõ ông Trump có làm xét nghiệm hoặc tự cách ly hay không.
Mời độc giả xem thêm video: Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm virus corona - Nguồn: THĐT
Dịch COVID-19: Iran thả 54.000 tù nhân vì lý do bất ngờ này
(Kiến Thức) - Iran tạm thời phóng thích hơn 54.000 tù nhân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19) trong các nhà tù đông đúc của nước này.
BBC dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili cho biết, hơn 54.000 tù nhân ở Iran đã được tạm thời phóng thích, sau khi họ được xác định âm tính với COVID-19. Động thái này của Iran là nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong các nhà tù đông đúc ở nước này.
Tuy nhiên, các "tù nhân an ninh" lĩnh án hơn 5 năm tù trở lên sẽ không thuộc diện tạm phóng thích. Còn những phạm nhân vừa ra khỏi tù sẽ phải quay trở lại trại giam vào thời điểm được yêu cầu.
Malaysia chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong ngày 6/3 với 28 người nhiễm virus corona được ghi nhận, nâng tổng số ca ở nước này lên tới 83.
Đây là số ca nhiễm virus corona tăng cao chưa từng thấy trong một ngày của quốc gia đã giữ số ca nhiễm dưới 30 suốt nhiều tuần.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết Ukraine và Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ có thể đặt nền tảng cho sự hợp tác chung giữa Moscow và Washington.
Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết Ukraine và Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ có thể đặt nền tảng cho sự hợp tác chung giữa Moscow và Washington.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.