Cử tri Gia Lai mong có chính sách phát triển nông nghiệp bền vững

Cử tri 2 xã Xuân An và Ngô Mây mong có chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, nhất là hỗ trợ về thuế, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tránh tình trạng “được mùa mất giá"...

Các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Đồng Ngọc Ba - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân An; Lê Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai).

Tại hội nghị vận động, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nếu được trúng cử làm ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai, các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt những nội dung đã đề ra; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực thi các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

cu-tri-goi-gam.png
Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Bình Dương

Đặc biệt, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Gia Lai, trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, các ứng cử viên sẽ tích cực nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ; phát triển năng lượng tái tạo, du lịch cộng đồng và dịch vụ cảng biển logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh.

Cử tri 2 xã Xuân An và Ngô Mây đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri mong muốn và gửi gắm các ứng cử viên sau khi trúng cử ĐBQH sẽ quan tâm đến những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống người dân như: Tăng cường quản lý về đảm bảo thông tin trên mạng xã hội; nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở; có chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, nhất là hỗ trợ về thuế, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tránh tình trạng “được mùa mất giá”; quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trên lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển giáo dục, đặc biệt là bậc học mầm non.

Cũng trong ngày 11/3, Ủy ban bầu cử xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

ra-quan.jpg
Lãnh đạo, lực lượng Công an, dân quân và các hội, đoàn thể xã Kon Gang ra quân tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Hồng Viên

Phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang Phạm Văn Hảo nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, lãnh đạo UBND xã đề nghị các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa không khí ngày hội bầu cử đến từng thôn, làng, từng hộ dân.

Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử cần chuẩn bị chu đáo nội dung, phương tiện tuyên truyền; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức; các hội, đoàn thể và đội ngũ giáo viên phát huy vai trò nòng cốt, trở thành những tuyên truyền viên tích cực.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bước chuẩn bị chiến lược về nhân sự và thể chế

"Mỗi đại biểu phải là một nhân tố rường cột để làm nên một Quốc hội tinh hoa và hành động", TS. Nhị Lê bày tỏ.

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển đến năm 2045. Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là bước chuẩn bị chiến lược về nhân sự và thể chế.

Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này.

Ứng dụng công nghệ số vào việc tuyên truyền bầu cử tại xã Quang Minh

Nhờ công nghệ số, xã Quang Minh (Hà Nội) tổ chức tuyên truyền bầu cử chính xác, đảm bảo quyền lợi cử tri và tạo điều kiện thuận lợi cho ngày hội của toàn dân.

Từ các video tuyên truyền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đến khai thác dữ liệu dân cư và phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ được tăng cường sử dụng... những cách làm mới này đang góp phần lan tỏa thông tin nhanh, nâng cao hiệu quả chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân.

Xã Quang Minh ứng dụng công nghệ số và AI trong thiết kế nội dung tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Nhật Mạnh
Xã Quang Minh ứng dụng công nghệ số và AI trong thiết kế nội dung tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Nhật Mạnh

Lá phiếu bầu cử... gửi trọn niềm tin vào đại biểu đủ đức, đủ tài

Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn đại biểu, nhiều cử tri cho rằng phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm là yếu tố quan trọng nhất.

Những ngày này, câu chuyện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trở thành chủ đề được nhắc đến trong nhiều khu dân cư, quán nước ven đường hay những buổi sinh hoạt cộng đồng. Với nhiều người dân, đó không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.

Mỗi là phiếu chuyên chở bao kỳ vọng, mong muốn của cử tri: một con đường được sửa chữa kịp thời, một chính sách an sinh thiết thực hơn, hay đơn giản là có những đại biểu thật sự lắng nghe người dân.

Đọc nhiều nhất

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

Sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và những lá phiếu bầu đến các cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1.

Tin mới

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

Sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và những lá phiếu bầu đến các cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1.