Toàn cầu thủ già, Malaysia sẽ khó thắng tối nay?

(Kiến Thức) - Đội hình Malaysia có quá nhiều cựu binh, với tuổi trung bình 29, thể lực giảm. Điều này khiến ván bài tất tay của thầy trò Dollah Salleh tối nay khó thắng? 

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia lúc nào cũng vậy, luôn gay cấn và kịch tính. Ở trận bán kết lượt đi giữa hai đội được tổ chức trên sân Shah Alam, Malaysia được tiếp sức bằng 70.000 CĐV với đủ mọi trò gây khó khăn cho ĐTVN. Nhưng kết quả chung cuộc, họ vẫn phải nếm trái đắng ngay trên sân nhà.
Malaysia đang rơi vào tình trạng "đường cùng", họ buộc phải xông lên phía trước để giành vé vào trận chung kết với Thái Lan. Ảnh: Bongdaplus.
 Malaysia đang rơi vào tình trạng "đường cùng", họ buộc phải xông lên phía trước để giành vé vào trận chung kết với Thái Lan. Ảnh: Bongdaplus.

Bước vào trận đấu bán kết lượt về, Malaysia có sự trở lại của 2 trụ cột quan trọng là Shukor Adan và Ami Yahyah. Sự có mặt của 2 cầu thủ này sẽ làm cho hàng phòng ngự của Malaysia trở nên vững chắc hơn. Ở trận đấu trước, HLV Dollah Salleh đã dùng Muslim để vá lỗ hổng nơi hàng thủ nhưng cầu thủ này đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Thất bại ngay trên sân nhà, Malaysia rơi vào tình hình cực kì nguy hiểm. Mặc dù có 1 bàn thắng nhưng họ vẫn để cho đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thành công. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là trong đội hình của Malaysia có quá nhiều cựu binh. Họ có tuổi đời trung bình là 29. Lý do tuổi tác đã ảnh hưởng đến thể lực.
Nhưng với một đội hình quá già nua về tuổi tác, Malaysia có còn đủ sức đá với một đội tuyển trẻ và đầy khát khao chiến thắng như ĐTVN?
 Nhưng với một đội hình quá già nua về tuổi tác, Malaysia có còn đủ sức đá với một đội tuyển trẻ và đầy khát khao chiến thắng như ĐTVN?

Malaysia là quốc gia chơi bóng đá phòng ngự chặt, phản công nhanh nhưng với thể lực đã xuống dốc, các cầu thủ họ đang có trong tay khó lòng thực hiện đúng đấu pháp. Cụ thể là cầu thủ Safee Sali, nhân tố chính trong lối chơi sức mạnh của Malaysia giờ đã không còn phát huy được sức mạnh và đã “cùn” đi nhiều.

Sau tình hình ở trận bán kết lượt đi, Malaysia phải chấp nhận dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng và đó cũng là rủi ro với họ. Vì đối thủ của họ ở trận đấu này là một ĐTVN chơi phòng ngự phản công khá sắc. Nhưng có lẽ đây sẽ ván bài tất tay của thầy trò Dollah Salleh.

Nhìn sang bên kia chiến tuyến, ĐTVN đã có vốn liếng là 2 bàn thắng trên sân khách nhưng HLV Miura không coi đó là lợi thế và luôn dặn dò các học trò phải đặc biệt cẩn trọng trong trận đấu lượt về này với Malaysia. Ông xác định được rằng Malaysia sẽ dồn lên tấn công hòng ghi bàn để kiếm bàn gỡ. Đặc biệt, Malaysia có sự trở lại của Amri Yahyah, một cầu thủ vừa có tốc độ vừa có kỹ thuật, nên Quế Ngọc Hải phải tìm được cách hóa giải cầu thủ này.
Bên kia chiến tuyến, ĐTVN đang rất hùng mạnh với những cầu thủ trẻ và nhiệt huyết. Ngoài ra, HLV Miura của ĐTVN cũng là một người rất cao tay.
 Bên kia chiến tuyến, ĐTVN đang rất hùng mạnh với những cầu thủ trẻ và nhiệt huyết. Ngoài ra, HLV Miura của ĐTVN cũng là một người rất cao tay.

Ở tuyến tiền vệ, HLV Miura đã có đủ lựa chọn tối ưu. Hoàng Thịnh đã bình phục sau chấn thương và có đủ thể lực. Bên cạnh đó là Tấn Tài, một cầu thủ có kinh nghiệm cùng với những đường chọc khe sắc lẹm để cho các cầu thủ ở tuyến trên băng tốc lập công. Huy Hùng có lẽ sẽ được khuyến khích chơi lùi, thi đấu ngay trên cặp trung vệ của ĐTVN.

Nhưng ĐTVN bước vào trận đấu này không phải để phòng ngự, bảo toàn tỷ số mà hướng tới một chiến thắng và một màn trình diễn cám ơn sự nhiệt tình cổ vũ của NHM. Chính vì vậy mà HLV Miura đã chuẩn bị sẵn những phương án tấn công để khi có cơ hội là tung những cú đấm hạ gục đối phương. Huy Toàn, Thành Lương, Văn Quyết hay Hoàng Thịnh sẽ nỗ lực để có thêm bàn thắng. Với Công Vinh thì thật đặc biệt nếu sau 1 ngày sinh nhật, chính anh ghi được bàn thắng vào lưới Malaysia, đồng nghĩa với tấm vé chung kết với Thái Lan.
Sức trẻ liệu có giúp được ĐTVN lấy được tấm vé vào trận chung kết trong mơ với người Thái?
 Sức trẻ liệu có giúp được ĐTVN lấy được tấm vé vào trận chung kết trong mơ với người Thái?
ĐTVN chỉ cách trận chung kết trong mơ với người Thái bằng khoảng cách của 90 phút thi đấu, một trận đấu mà bất cứ NHM bóng đá ĐNÁ nào cũng ngóng chờ.  Nhưng muốn có tấm về vào chung kết gặp người Thái, ĐTVN cần phải “xử đẹp” đối thủ trước mắt là Malaysia. Cũng như HLV Miura đã tuyên bố: “Trong bóng đá mọi thứ đều có thể, dù ĐTVN nắm lợi thế nhưng không đồng nghĩa với việc Malaysia đã hết cơ hội”. 
Đúng vậy, 90 phút tối nay tại Mỹ Đình sẽ là một trận quyết chiến giữa ĐTVN và Malaysia. Liệu rằng với tinh thần không còn gì để mất, Malaysia có thể tái hiện những gì họ đã làm khi đấu với Singapore tại vòng bảng? Hay ĐTVN, với đấu pháp hợp lý của HLV cùng sự cổ vũ của hơn 40.000 CĐV nhà, sẽ giành được tấm vé vào trận chung kết với người Thái và mơ một giấc mơ vàng AFF Cup? Tất cả sẽ được trả lời sau 90 phút của trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Malaysia trên sân Mỹ Đình sau 7 tiếng đồng hồ nữa.

Thủ môn Malaysia - “người gác đền” có nhiều phút xuất thần

(Kiến Thức) - Nếu cần chọn ra cầu thủ thi đấu hay nhất Malaysia thời gian qua thì thủ môn Khairul Fahmi sẽ được chọn vì sự ổn định và xuất thần

Trong trận đấu giữa Nhật Bản và Malaysia tại giải Asia Cup được tổ chức năm 2011, thủ môn Khairul Fahmi đã thi đấu xuất thần.
Trong trận đấu giữa Nhật Bản và Malaysia tại giải Asia Cup được tổ chức năm 2011, thủ môn Khairul Fahmi đã thi đấu xuất thần. 

CĐV Malaysia không muốn đến VN, 60% vé bị trả lại

(Kiến Thức) - 1.000 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup được VFF dành cho các CĐV Malaysia đã bị trả đến 600, và có thể còn trả nhiều hơn nữa.

Theo New Straits Times, mới đây Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Tengku Abdullah, đã đồng ý với việc cấm những cổ động viên quá khích tới sân vận động. 
Điều này được cho là xuất phát từ vụ tấn công của một bộ phận CĐV Malaysia với CĐV Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup diễn ra hôm chủ nhật vừa qua trên sân Shah Alam. 

ĐT VN - ĐT Philippines: Cuộc đấu độc chiếm ngôi đầu bảng

(Kiến Thức) - Một chiến thắng trước Philippines sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng A và tránh được đối thủ rất mạnh ở vòng sau là Thái Lan. 

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines là trận đấu được mong chờ nhất của bảng A. Trong hai trận đối đầu gần nhất tại AFF cup 2010 và AFF cup 2012, ĐT Việt Nam đều nhận hai thất bại nặng nề trước Philippines. Một trận thắng trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 28/11 sẽ là món quà không còn gì tuyệt vời bằng của thầy trò HLV Miura dành tặng NHM ĐT Việt Nam.
Sau hai trận thắng trước Lào và Indonesia thì Philippines gần như chắc chắn có mặt tại vòng sau với 6 điểm giành được sau 2 lượt trận cùng hiệu số bàn thắng thua là dương 7. Nhìn cách mà Philippines vượt qua hai đối thủ là Lào và Indonesia cho thấy hàng công của đội bóng này khá mạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới