Nga điều “áo giáp” Pantsir-S1 bảo vệ Thế vận hội

(Kiến Thức) - Nga sẽ triển khai các tổ hợp Pantsir-S1 để bảo vệ chống các nguy cơ tấn công khủng bố từ trên không.

Theo trang mạng Strategypage, Nga sẽ triển khai 6 tổ hợp phòng không thế hệ mới Pantsir-S1 bảo vệ khu vực tổ chức Thế vận hội mùa Đông Sochi diễn ra vào đầu năm 2014.
Việc triển khai này là nhằm đối phó với mối đe dọa của các cuộc tấn công khủng bố ở Thế vận hội mùa Đông. Nga sẽ tổ chức lực lượng an ninh lớn trên mặt đất và 6 tổ hợp Pantsir-S1 rõ ràng để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào đó từ mặt đất và cả trên không của quân khủng bố.
Kíp chiến đấu Pantsir-S1 sẽ có 2 tháng đào tạo chuyên sâu và thực hiện bài bắn đạn thật với mục tiêu giả định quân khủng bố tổ chức cuộc tấn công trên không.
Tổ hợp Pantsir-S1 sẽ bảo vệ sự an toàn cho Sochi 2014.
Tổ hợp Pantsir-S1 sẽ bảo vệ sự an toàn cho Sochi 2014.
Pantsir-S1 đi vào phục vụ năm 2010 với gần một nghìn tổ hợp được cung cấp cho Quân đội Nga và khách hàng nước ngoài. Đây là sự phát triển kế tiếp của hệ thống phòng không tự hành 2K22 (SA-19) trong thời chiến tranh lạnh. 2K22 được phát triển từ những năm 1970, dùng pháo tự động 23mm. Pantsir-S1 sử dụng máy tính và công nghệ tên lửa thế hệ mới và sửa chữa rất nhiều vấn đề về hiệu suất và độ tin cậy mà 2K22 mắc phải.
Một khẩu đội Pantsir-S1 gồm 6 xe chiến đấu, 3 xe cấp đạn, 4 xe bảo trì, bão dường và xe huấn luyện (bao gồm máy tính mô phỏng giúp sĩ quan huấn luyện kỹ nặng.
Trên mỗi xe chiến đấu KamAZ-6560 được lắp cabin điều khiển, radar, 2 pháo tự động 30mm và 12 tên lửa Tunguska và kíp điều khiển 3 người. Đạn tên lửa nặng 90kg, tầm bắn 20km còn radar có tầm trinh sát 30km. Mỗi hệ thống có giá 15 triệu USD.

Ngắm xe tăng – bọc thép “khủng” của Nga ở REA 2013

(Kiến Thức) - Cùng xem những hình ảnh xe tăng, xe chiến đấu bọc thép hiện đại, “hầm hố” được các công ty quốc phòng Nga đem tới triển lãm vũ khí ở Nizhny Tagil.

Đây là triển lãm vũ khí Nga nên lẽ dĩ nhiên “hàng Nga” chiếm ưu thế lớn tại đây, trong khi vũ khí phương Tây chỉ chiếm số lượng rất nhỏ. Các loại vũ khí xuất hiện ở Nizhny Tagil chủ yếu là xe tăng, xe bọc thép, phương tiện cứu kéo, rà phá mìn và có thể có cả xe pháo – tên lửa phòng không.
 Đây là triển lãm vũ khí Nga nên lẽ dĩ nhiên “hàng Nga” chiếm ưu thế lớn tại đây, trong khi vũ khí phương Tây chỉ chiếm số lượng rất nhỏ. Các loại vũ khí xuất hiện ở Nizhny Tagil chủ yếu là xe tăng, xe bọc thép, phương tiện cứu kéo, rà phá mìn và có thể có cả xe pháo – tên lửa phòng không.
Trong ảnh là “họ hàng” nhà xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, T-90 nổi tiếng của Nga, được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới. Những chiếc T-72, T-90 đã đem lại ngôi vị “nhà xuất khẩu xe tăng số 1 thế giới” trong nhiều năm qua. Và dự tính tới năm 2016, nước Nga vẫn sẽ nắm giữ vị trí này với thị phần chiếm 50%.
 Trong ảnh là “họ hàng” nhà xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, T-90 nổi tiếng của Nga, được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới. Những chiếc T-72, T-90 đã đem lại ngôi vị “nhà xuất khẩu xe tăng số 1 thế giới” trong nhiều năm qua. Và dự tính tới năm 2016, nước Nga vẫn sẽ nắm giữ vị trí này với thị phần chiếm 50%.

Nga “chơi trội” mua “giáp trụ” Pantsir-S1 cho lính dù

Tờ Izvestia đưa tin, Phòng thiết kế Tula KBP đang nghiên cứu thiết kế theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga cấu hình hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 (từ Pantsir dịch ra là giáp trụ) dùng cho lực lượng lính dù.

Điểm danh vũ khí thông thường nguy hiểm nhất ở Syria

(Kiến Thức) - Pháo phản lực BM-21 Grad, lựu pháo 122mm, pháo cối hạng nặng 240mm, rocket… được xếp vào 12 vũ khí nguy hiểm nhất ở chiến trường Syria.

Tổ chức từ thiện trong xung đột vũ trang của Anh (AOAV) đã công bố một tài liệu điều tra chi tiết 12 loại vũ khí thông thường nguy hiểm nhất được sử dụng trong cuộc chiến tranh Syria. Trong tháng 7, nhà nghiên cứu AOAV Robert Perkins cho thấy 40% số người chết là do sức công phá của các loại chất nổ và 93% trong số họ là dân thường. Trong ảnh là một trong 12 loại vũ khí nguy hiểm nhất ở chiến trường Syria – pháo phản lực BM-21 Grad. Đây là loại vũ khí có sức hủy diệt cao, bắn ra 40 đạn rocket trong chưa đầy 20 giây, san bằng khu vực rộng lớn bằng chất nổ mạnh.
 Tổ chức từ thiện trong xung đột vũ trang của Anh (AOAV) đã công bố một tài liệu điều tra chi tiết 12 loại vũ khí thông thường nguy hiểm nhất được sử dụng trong cuộc chiến tranh Syria. Trong tháng 7, nhà nghiên cứu AOAV Robert Perkins cho thấy 40% số người chết là do sức công phá của các loại chất nổ và 93% trong số họ là dân thường. Trong ảnh là một trong 12 loại vũ khí nguy hiểm nhất ở chiến trường Syria – pháo phản lực BM-21 Grad. Đây là loại vũ khí có sức hủy diệt cao, bắn ra 40 đạn rocket trong chưa đầy 20 giây, san bằng khu vực rộng lớn bằng chất nổ mạnh.
Pháo phản lực Sakr do Ai Cập chế tạo được mệnh danh là “bom chùm phóng từ mặt đất” vì mỗi quả đạn rocket của nó chứa 100 quả bom con. Đây là loại vũ khí có sức sát thương rất nguy hiểm. Trong ảnh là một quả đạn rocket Sakr.
 Pháo phản lực Sakr do Ai Cập chế tạo được mệnh danh là “bom chùm phóng từ mặt đất” vì mỗi quả đạn rocket của nó chứa 100 quả bom con. Đây là loại vũ khí có sức sát thương rất nguy hiểm. Trong ảnh là một quả đạn rocket Sakr.

Đọc nhiều nhất

Tin mới