Sau Việt Nam, Indonesia mua 10 tàu ngầm Kilo?

Google News

(Kiến Thức) - Nga vừa đề nghị cung cấp cho Hải quân Indonesia 10 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo Project 636.

Tạp chí Jane’s Defence Weekly dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Indonesia Mahfudz Siddiq, Nga vừa đề nghị cung cấp cho Hải quân Indonesia 10 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công lớp Kilo.
Ông Mahfudz Siddiq khẳng định Indonesia rất quan tâm tới đề xuất trên của Nga, nhưng cần thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về thương vụ này.
Theo Jane’s, nhiều khả năng Nga đã giới thiệu cho Indonesia hai loại tàu ngầm gồm: tàu ngầm lớp Kilo Project 636 hoặc Amur Project 950 (biến thể xuất khẩu của tàu ngầm Lada, cải tiến từ Kilo).
Indonesia liệu có khả năng chấp thuận mua 10 tàu ngầm Kilo.
Nếu Indonesia quyết định mua tàu ngầm Nga, tổng trị giá của hợp đồng có thể lên tới 5 tỷ USD. Điều này vượt quá khả năng chi trả của Indonesia. Trong năm 2013, quân đội Indonesia chỉ được phân bổ ngân sách 1,67 tỷ USD để mua sắm vũ khí, trang bị mới. Tuy nhiên, Indonesia có thể hi vọng vào việc Nga cho vay khoản tín dụng.
Vì trước đó, năm 2007, Nga từng cho Indonesia vay gần 1 tỷ USD để mua vũ khí, trang bị mới. Nhờ nguồn tài chính này, Indonesia đã đặt mua 10 trực thăng vận tải đa năng Mi-17, 5 trực thăng chiến đấu Mi-35, 20 xe chiến đấu bộ binh BMP-3F và 2 tàu ngầm phi hạt nhân lớp Kilo Project 877. Tuy nhiên, hợp đồng mua tàu ngầm sau đó không rõ vì lý do gì cho tới nay vẫn chưa thể thực hiện.
Sau đó, tháng 12/2011, Indonesia đã ký thỏa thuận với Tập đoàn đóng tàu Daewoo (Hàn Quốc) mua 3 tàu ngầm phi hạt nhân lớp Chang Bogo (biến thể xuất khẩu cho Hàn Quốc của loại Type 209 do hãng HDW Đức sản xuất). Hợp đồng này được cho là có tổng trị giá lên tới 1,3 tỷ USD, dự kiến sẽ chuyển giao vào năm 2018.
Hiện tại, Hải quân Indonesia chỉ sở hữu 2 chiếc tàu ngầm phi hạt nhân lớp Type 206 do Đức đóng, được đưa vào hoạt động năm 1981. Loại tàu ngầm này có kích cỡ khá nhỏ, tính năng chiến đấu hạn chế.
Hoàng Lê

Bình luận(0)