Tin tức 24h: Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Theo chuyên gia khí tượng, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi vào Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 7/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h và mạnh thêm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh thêm ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Dự báo trong những giờ tiếp sau, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 12; sóng cao 3–5m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Vị trí đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Miền Bắc lại chuẩn bị mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Theo VietnamNet, đánh giá của chuyên gia Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho thấy, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13 và thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9.

Đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành là ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Tuy nhiên, điểm hình thành bão này là khá cao và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc. Trong khi đó, khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ đã bắt đầu lệch xuống phía Nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, dù bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp, nhưng sau đó lại trôi theo hướng Tây, về phía nước ta. Do đó, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khoảng từ chiều và đêm ngày 9-11/9, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước (từ đêm 8/9 đến ngày 16/9/2025)

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ chiều 9-11/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 09-11/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xe tải "ngửa bụng" trên cao tốc, tài xế bò ra ngoài thoát thân

Trưa 6/9, xe tải lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bị nổ lốp rồi lật ngửa, chắn ngang cả 2 làn đường, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Xe tải lật ngửa trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe tải mang biển số 50H-042.XX lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến Km70+850 (thuộc xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) xe bất ngờ nổ lốp, mất cân bằng và lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến xe tải nằm chắn cả làn đường trong và ngoài. Dòng phương tiện di chuyển qua khu vực bị ùn ứ, phải đi chậm vào làn khẩn cấp để tránh va chạm. Rất may, tài xế bị thương nhẹ nhưng đã kịp bò ra ngoài thoát thân.

Tại hiện trường, xe tải lật ngửa chiếm gần hết phần đường chính, phần đầu xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát, nhiều mảnh văng tung tóe. Thùng xe móp méo, mặt đường hư hỏng.

Thùng xe tải biến dạng hoàn toàn. Ảnh: A.X

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để đặt biển cảnh báo, phân luồng từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Đồng thời, lực lượng CSGT cùng đơn vị cứu hộ tiếp cận, triển khai phương án di dời phương tiện gặp nạn.

TP.HCM: Cháy dữ dội ở công ty in ấn bao bì tại xã Bà Điểm

Ngày 6-9, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một công ty bao bì.

Trước đó, khói lửa bùng lên từ chi nhánh một công ty chuyên in ấn và bao bì trên đường Phạm Văn Sáng, ấp 22, xã Bà Điểm.

Người dân và lực lượng chức năng di dời tài sản ra bên ngoài công ty khi phát hiện cháy. Ảnh: HT

Nhận được thông tin lúc 11 giờ 21 phút, Công an xã Bà Điểm cùng lực lượng chức năng phối hợp đã nhanh chóng có mặt . Công an xã đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ và 20 an ninh cơ sở triển khai chữa cháy bước đầu, đồng thời di dời tài sản, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận và giữ gìn an ninh trật tự.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ khu vực nhà xưởng công ty in ấn. Ảnh: HT

Đến 11 giờ 45 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 19 và 20 được điều động đến hiện trường, phối hợp khống chế. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Ban đầu, nhà xưởng được xác định có diện tích khoảng 800 mét vuông, diện tích cháy khoảng 80 mét vuông, lực lượng chức năng đã bảo vệ được 720 mét vuông. Nguyên nhân xác định do chập cầu dao điện tại khu vực sản xuất. Vật liệu cháy chủ yếu là mực in và bao bì. Thiệt hại ước tính khoảng 15 triệu đồng, không có thương vong về người.

Hiện Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập hồ sơ, tiếp tục làm rõ vụ việc.

Học sinh lớp 6 tử vong sau khi va chạm với xe thu gom rác trong trường

Chiều 6/9, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xác nhận, một học sinh lớp 6 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên vừa gặp nạn trong trường và đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Thành Nhất và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ va chạm khiến em học sinh lớp 6 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông V.A.S. (41 tuổi, trú Lâm Đồng) lái xe ô tô mang biển số 47C-221.13 chở theo 2 người khác thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Khi đang thu gom rác trong khuôn viên trường, xe chở rác đã va chạm với em T.M.T. (học sinh lớp 6). Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng em T. đã tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.