Tiết lộ bất ngờ: Cao, to, nhiều người yêu không phải đào hoa mà là bệnh

Có cả chục người yêu và những người này thường rất cao, to, đẹp trai. Họ mắc hội chứng lạ đó là “siêu nam” không phải trời phú cao to mà thực chất họ mắc bệnh lý bất thường nhiễm sắc thể.

Ranh giới anh hùng và tội phạm
PGS Trần Đức Phấn – Chủ tịch hội di truyền học Việt Nam chia sẻ về hội chứng những siêu nam. Gặp với tần số 1/1000 so với các bất thường nhiễm sắc thể thì hội chứng này rất nhiều. Bệnh nhân cao to, thiếu tự chủ, hung hăng, không tự chủ và có thể trong cuộc đời có thể trở thành tội phạm.
Bệnh nhân có các rối loạn hành vi nhỏ như tăng động, giảm chú ý, IQ có thể giảm 10 – 15 điểm so với người bình thường. Những người mắc hội chứng này vẫn có thể sinh sản.
PGS Phấn vừa tiếp nhận trường họp trẻ học lớp 5. Bé đi khám vì bố mẹ thấy con hung hăng. Khi ở trường cháu bé học lớp 5 nhưng thấy anh chị lớp trên đang chơi cầu lông và xin chơi là phải nhường nếu không cậu bé hung hăng ra gây sự bẻ gãy cầu lông.
Chỉ qua lâm sàng, PGS Phấn cho biết cậu bé hoàn toàn mang hội chứng 47 XYY. Khi làm xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ thì đúng cậu bé mắc hội chứng siêu nam này.
Tiet lo bat ngo: Cao, to, nhieu nguoi yeu khong phai dao hoa ma la benh
Tiết lộ bất ngờ: Cao, to, nhiều người yêu không phải đào hoa mà là bệnh bất thường nhiễm sắc thể 
Trường hợp của Nguyễn Minh N. 26 tuổi, cũng tìm tới PGS Phấn vì cậu thấy mình khác thường. Cao to, đẹp trai, N. yêu hết cô này đến cô khác. Đa phần là N. bỏ người yêu. Nhưng nếu ai bỏ N. thì N rất hung hãn có thể gây sự, gây chấn thương cho người yêu cũ. Khi yêu cậu lại rất ga lăng, làm tất cả cho người yêu nhưng nếu phật ý thì lại cục súc ngay.
Khi bình tĩnh lại, N. lên mạng tìm hiểu và thấy sự bất thường nên đi kiểm tra. Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ bác sĩ phát hiện đó là hội chứng 47 XYY hay còn gọi siêu nam.
PGS Phấn cho biết những người bệnh như này thường tính tình khó tự chủ. Vì thế, các chuyên gia thường gọi ranh giới từ anh hùng – tội phạm rất mong manh.
Bất thường phân chia NST
Theo PGS Phấn nguyên nhân mắc hội chứng XYY là do rối loạn nhiễm sắc thể. Hội chứng XYY là sản phẩm của sự thay đổi di truyền liên quan đến cấu trúc nhiễm sắc thể. Bình thường con người có tổng cộng 46 nhiễm sắc thể được tổ chức theo cặp, tức là có 23 cặp. Trong 23 cặp này có một cặp xác định giới tính sinh học của cá nhân.
Do sự phân chia nhiễm sắc thể trong quá trình phát triển trước khi sinh gặp vấn đề nên dẫn tới sự thất bại trong tổ chức nhiễm sắc thể. Do đó có thêm sự hiện diện của nhiễm sắc thể giới tính. Trong trường hợp này hội chứng XYY là sự thay đổi nhiễm sắc thể làm ảnh hưởng đến số lượng nhiễm sắc thể, do có thêm một nhiễm sắc thể Y.
Kết quả là người mắc hội chứng XYY có tổng cộng 47 nhiễm sắc thể thay vì 46 như bình thường.
Với những bệnh nhân này, việc điều trị có thể bằng nội tiết tố nam, liệu pháp tâm lý hoặc dùng thuốc cho các trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý hay có những vấn đề về hành vi như thích bạo lực, dễ nóng nảy… vì vậy cần tạo môi trường thân thiện.
Để phòng ngừa thai nhi mắc hội chứng XYY, PGS Phấn khuyến cáo phụ nữ cần sinh con trong độ tuổi sinh nở 20-35 tuổi. Không nên sinh con sau 35 tuổi, và cần sàng lọc trước sinh để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời khi thai nhi mắc bệnh. Khi phát hiện nếu có bất thường, cha mẹ sớm có biện pháp ứng xử với con mình để bé được phát triển tốt nhất thay vì chờ đến lớn mới thấy con mình bất thường nhiễm sắc thể.

Bệnh lạ: Hội chứng dị ứng Wifi và công nghệ 5G

Nếu dùng wifi hay mạng thậm chí đứng cạnh bất kì trạm thu phóng nào, người phụ nữ có cảm giác giống như bị kim đâm.

Hiện nay mạng, wifi, 4G đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta sẽ cảm thấy tù túng và khó khăn nếu không có những phương tiện kết nối mạng.

người đàn ông mắc hội chứng "ngưng thở khi ngủ"

Hội chứng ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý thường gặp hiện nay, có khả năng gây nguy hiểm và cả những biến chứng tử vong.

Bác sĩ tai mũi họng Ngô Chiêu Khoan từng điều trị cho một bệnh nhân 40 tuổi – anh Trương, anh Trương là nhân viên giao hàng, cao 1m70, nặng 100kg. Khi đến bệnh viện khám, anh Trương liên tục thở dài cho rằng “mình kém may mắn”, bác sĩ hỏi ra thì được biết trong vòng nửa năm anh bị tai nạn xe hơi 5 lần.

Đột ngột chết lâm sàng chỉ vì nghe tiếng gọi lúc đang ngủ

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngưng tim nguy kịch khi vừa mới ngủ dậy.

Chiều 13/9, bác sĩ Đỗ Văn Phẩm, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho biết đơn vị này vừa cứu sống bệnh nhân 57 tuổi (ngụ Ninh Kiều, Cần Thơ), nhập viện nguy kịch do Brugada (hội chứng đột tử ban đêm).
Gia đình bệnh nhân cho biết khoảng trưa 14/8, khi người bệnh đang ngủ thì bật dậy vì nghe có tiếng người gọi. Sau đó, người đàn ông đột ngột ngã quỵ và rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Gia đình đã đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Đọc nhiều nhất

Tin mới