Tiêm kích J-15 Trung Quốc lần đầu tích hợp tên lửa YJ-15 chống hạm

J-15 của Trung Quốc lần đầu mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, thể hiện bước chuyển trong chiến lược tấn công biển xa và nâng cao năng lực chiến đấu.

Tiêm kích hạm J-15 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Navy) lần đầu tiên được ghi nhận tích hợp tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, với hai quả tên lửa treo dưới cánh. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh bước chuyển rõ nét trong học thuyết tác chiến của hải quân Trung Quốc từ phòng thủ ven bờ sang năng lực tấn công biển xa quy mô lớn.

Kể từ khi J-15 chính thức đi vào biên chế năm 2012, giới quan sát đã nhiều lần dự đoán rằng dòng tiêm kích này sẽ được trang bị các thế hệ tên lửa chống hạm mới nhằm tăng khả năng tấn công mục tiêu mặt nước ở khoảng cách xa. Việc YJ-15 xuất hiện trên J-15 cho thấy những dự đoán đó đang trở thành hiện thực, đồng thời củng cố vai trò của J-15 trong các nhiệm vụ đánh chiếm ưu thế trên biển và tấn công hạm đội đối phương.

article-6989f94bf13a00-26719931.jpg
Lễ công bố tên lửa hành trình chống hạm YJ-15 vào ngày 3 tháng 9 năm 2025

Biến thể J-15B nâng cấp, được xác nhận đã vào biên chế từ năm 2024, hiện là tiêm kích hạm có tầm hoạt động xa nhất thế giới. Máy bay được tối ưu mạnh cho nhiệm vụ tiến công hàng hải, đặc biệt khi hoạt động từ siêu tàu sân bay Phúc Kiến. Hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) trên tàu Phúc Kiến cho phép J-15B cất cánh với trọng lượng lớn hơn, mang theo nhiều nhiên liệu và vũ khí nặng hơn so với các tàu sân bay sử dụng cầu nhảy truyền thống.

Tên lửa YJ-15 lần đầu được công bố trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 3/9/2025. Đây là tên lửa siêu vượt âm sử dụng động cơ ramjet, được cho là phát triển dựa trên thiết kế của YJ-12 nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn, phù hợp để mang theo trên tiêm kích. YJ-15 được ước tính đạt tốc độ khoảng Mach 4, đủ khả năng gây sức ép lớn lên các hệ thống phòng thủ hạm tàu hiện đại.

Về nhận dạng, YJ-15 có ba cặp cánh đặc trưng, bao gồm phần mở rộng mép trước ở thân trước, cùng các cánh đuôi hình chữ nhật bố trí tại cửa hút khí và vòi phun. Một số phân tích cho rằng YJ-15 có thể đóng vai trò giải pháp trung gian, trong khi Trung Quốc tiếp tục phát triển và triển khai các loại tên lửa chống hạm siêu vượt âm tiên tiến hơn trên tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay ném bom.

article-6989f96d01ea82-66376001.png
Tàu khu trục lớp Type 055 (bên phải) và vụ phóng tên lửa đạn đạo chống hạm YJ-20 từ tàu khu trục Type 055

J-15 là biến thể phát triển từ tiêm kích Su-27 Flanker của Liên Xô, nhưng đã được Trung Quốc cải tiến sâu rộng. Phiên bản J-15B sử dụng nhiều vật liệu composite tiên tiến, tích hợp radar AESA cỡ lớn, lớp phủ giảm phản xạ radar, cùng các hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử hiện đại. Với khả năng mang tải vũ khí lớn hơn so với tiêm kích hạm thế hệ 5 J-35, J-15 được dự đoán sẽ đảm nhiệm phần lớn các nhiệm vụ chống hạm tầm xa.

Trong tác chiến thực tế, J-15 mang YJ-15 dự kiến sẽ hoạt động trong nhóm tác chiến tàu sân bay, phối hợp với các tàu khu trục Type 055, máy bay tác chiến điện tử J-15D và các nền tảng mang tên lửa chống hạm khác. Sự kết hợp này giúp hình thành một mạng lưới tấn công nhiều tầng, gia tăng đáng kể sức ép đối với các cụm tàu chiến hiện đại, đặc biệt là nhóm tác chiến tàu sân bay đối phương.

Tên lửa PL-15 Trung Quốc còn nguyên vẹn tìm thấy ở Ấn Độ

Tên lửa không đối không PL-15 do Trung Quốc sản xuất, cung cấp cho quân đội Pakistan vận hành đã rơi xuống Ấn Độ, mở ra hướng khai thác thông tin tình báo mới về một trong những tên lửa đáng sợ nhất Trung Quốc.

Ten lua PL-15 Trung Quoc con nguyen ven tim thay o An Do
Trong cuộc họp báo mới nhất, các quan chức Pakistan cho biết, các máy bay chiến đấu J-10 và JF-17 do Trung Quốc sản xuất, cũng như F-16 Vipers do Mỹ cung cấp, đã tham gia vào cuộc không chiến với lực lượng Ấn Độ vào đêm ngày 6-7 tháng 5. Họ cũng lưu ý rõ ràng về việc sử dụng tên lửa PL-15E do Trung Quốc sản xuất vào trong cuộc chiến. Ảnh: @Clash Report. 
Ten lua PL-15 Trung Quoc con nguyen ven tim thay o An Do-Hinh-2
 Chính quyền Pakistan tuyên bố, 42 máy bay chiến đấu của họ đã giao tranh với 72 máy bay phản lực của Ấn Độ, bắn hạ 5 máy bay đối phương, 3 máy bay Rafale do Pháp sản xuất, 1 máy bay Su-30MKI Flanker do Nga sản xuất, 1 máy bay MiG-29 Fulcrum do Nga sản xuất, và 1 máy bay không người lái trong trận chiến này. Ảnh: @9 News Australia.

Tên lửa PL-15 Trung Quốc lập công lớn ngay lần đầu thực chiến

Xung đột quân sự giữa hai quốc gia Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đã ghi nhận lần đầu tiên ghi nhận "sát thủ trên không" PL-15 của Trung Quốc thực chiến.

Ten lua PL-15 Trung Quoc lap cong lon ngay lan dau thuc chien
 Cách đây khoảng 10 ngày, giữa lúc xung đột của 2 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc đã thực hiện giao hàng khẩn cấp tên lửa không đối không tầm xa PL-15 cho Pakistan, dùng để trang bị cho máy bay chiến đấu JF-17 của nước này.
Ten lua PL-15 Trung Quoc lap cong lon ngay lan dau thuc chien-Hinh-2
Chuyến giao hàng tên lửa PL-15 cho Pakistan cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc như một đồng minh nhanh chóng, và có chiến lược nhất định ở Nam Á. Đúng như dự đoán của giới quan sát, trong ngày 7/5 đã ghi nhận lần đầu tiên tên lửa này xuất kích trong thực chiến.  
Ten lua PL-15 Trung Quoc lap cong lon ngay lan dau thuc chien-Hinh-3

Trung Quốc giao tên lửa tầm xa cho Pakistan giữa căng thẳng Ấn Độ

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang, xuất hiện nhiều báo cáo cho rằng, Không quân Pakistan đã nhận được lô hàng tên lửa không đối không tầm xa PL-15 tiên tiến từ Trung Quốc.

Trung Quoc giao ten lua tam xa cho Pakistan giua cang thang An Do
Theo kênh STRATCOM Bureau, Trung Quốc đã thực hiện giao hàng khẩn cấp tên lửa không đối không tầm xa PL-15 cho Pakistan, dùng để trang bị cho máy bay chiến đấu JF-17 của nước này. Ảnh: @Brandsynario. 
Trung Quoc giao ten lua tam xa cho Pakistan giua cang thang An Do-Hinh-2
Bài đăng của The STRATCOM Bureau trên mạng xã hội X đi kèm một bức ảnh được cho là của một chiếc JF-17 của Pakistan được trang bị tên lửa PL-15. Ảnh: @The STRATCOM Bureau/X. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới