Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Mỹ, bắt đầu chuyến công tác tại Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ
Chiều 17/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Quốc tế San Francisco, bắt đầu chuyến công tác dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 ĐHĐ LHQ.
Theo Hà Văn/Báo chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện chính quyền thành phố San Francisco; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và bà con Việt kiều tại San Francisco.
Dự kiến trong khuôn khổ chương trình công tác dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 ĐHĐ LHQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ; dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của LHQ về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch…
Vào lúc 16h45' ngày 17/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới sân bay Quốc tế San Francisco, bang California - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký LHQ; Chủ tịch Khóa 78 ĐHĐ LHQ và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế khác.
Ra Ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện chính quyền thành phố San Francisco - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trong chương trình hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ, cố vấn an ninh quốc gia, một số thành viên nội các Chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đón Thủ tướng tại sân bay - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cùng với đó, Thủ tướng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức của LHQ; thăm một số trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ và tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại — đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ; chứng kiến lễ ký thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa TP HCM và thành phố New York…
Kiều bào Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chuyến công tác này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam – Liên Hợp Quốc, Việt Nam – Hoa Kỳ theo đường lối đối ngoại tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc dự Hội nghị WEF
Sau hơn 3 giờ đồng hồ bay, vào lúc 16h25, ngày 25/6 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Bắc Kinh dự Hội nghị WEF.
Vào lúc 16h25 chiều 25/6 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hạ cánh sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Đón đoàn tại sân bay có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh Dân Trí.
Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể.
Các nhà khoa học kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có những quyết sách đột phá.
Bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 21 đại biểu.
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Đại hội XIV với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả.
Chiều 21/1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội.
Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ ra kết quả, thách thức và hướng đi để tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể.
Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành đảng bộ hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển...Xứng đáng là trái tim của cả nước.
Phát triển hạ tầng chỉ đột phá khi có sự chuẩn bị kỹ về chiến lược, quy hoạch, có mô hình huy động phù hợp và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Đại hội XIV với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, Thành phố cần và sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng...
Bà Hà Thị Nga khẳng định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh.
Bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 21 đại biểu.
Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng đã thu hút sự quan tâm, đánh giá rộng rãi từ giới chuyên gia, truyền thông quốc tế.
Các nhà khoa học kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có những quyết sách đột phá.
Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.