Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
Thủ tướng nhấn mạnh, những tháng còn lại năm 2026 là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng.
Thủ tướng nhấn mạnh, những tháng còn lại năm 2026 là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng.
Ông Lê Minh Hưng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính để đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Với số phiếu bầu tán thành cao, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày mai (7/4), Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.
Đồng chí Lương Cường, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Văn Nên...là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khoá XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính; trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Chủ tịch nước Lương Cường.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư; hướng dẫn cụ thể thiết kế trạm sạc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết công tác quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình an ninh mạng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin quốc gia và phát triển bền vững.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiện toàn chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND các cấp ngay sau bầu cử.
Thủ tướng yêu cầu các tổ chức khoa học, kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật…biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất.
Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng, đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh.
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; đánh giá mức độ phản ứng chính sách trước diễn biến mới.
Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đường sắt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ hoàn thiện dự án thuộc lĩnh vực phụ trách với tinh thần “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá" trong tư duy và nhận thức...
Thủ tướng yêu cầu thể chế hóa một số giải pháp mới về đơn vị sự nghiệp công lập liên quan tới việc tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương.
“Đường lối đã đúng, triển khai phải nhanh, làm đến cùng, lấy liệu quả làm thước đo, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng”, Thủ tướng chỉ rõ.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xem xét cả 3 phương thức nhà nước, tư nhân và hợp tác công tư PPP với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng "1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm" dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực.