Thiết bị PET/CT của Bệnh viện Ung bướu TP HCM hoạt động trở lại

Trước mắt Bệnh viện Chợ Rẫy cung ứng lượng thuốc phóng xạ cho Bệnh viện Ung bướu TP HCM đủ chụp 7 ca/ngày, một tuần ba đợt.

Sau hơn nửa năm gián đoạn vì thiếu thuốc phóng xạ, ngày 9/6, máy chụp PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã hoạt động trở lại nhờ nguồn thuốc phóng xạ 18F-FDG do Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Theo TS.BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, 7 bệnh nhân đầu tiên đã được chụp PET/CT. 

Thiet bi PET/CT cua Benh vien Ung buou TP HCM hoat dong tro lai
Máy chụp PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã được hoạt động trở lại sau hơn nửa năm ngừng lại vì thiếu thuốc phóng xạ. 

Trước mắt Bệnh viện Chợ Rẫy cung ứng lượng thuốc phóng xạ đủ chụp 7 ca/ngày, một tuần ba đợt.

Dự kiến, sau một tuần, Bệnh viện Ung bướu TP HCM sẽ tổng kết nhu cầu đăng ký của bệnh nhân để có giải pháp tiếp theo. Chi phí hiện vẫn khoảng 25 triệu đồng cho 1 ca chụp PET/CT.

Trước đây, mỗi tuần Bệnh viện Ung bướu TP HCM tiến hành chụp PET/CT cho khoảng 40 ca.

Từ cuối năm ngoái, hệ thống PET/CT của Bệnh viện ngưng hoạt động vì doanh nghiệp cung cấp thuốc phóng xạ 18F-FDG bị gián đoạn sản xuất do vướng các thủ tục giấy tờ.

Ba bệnh viện khác tại TP HCM được trang bị máy này là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, chỉ Bệnh viện Chợ Rẫy có hệ thống sản xuất thuốc phóng xạ 18F-FDG nên máy chụp tại đây còn hoạt động.

Bệnh nhân vì thế cũng từ các nơi dồn về khiến Bệnh viện Chợ Rẫy quá tải, bệnh nhân phải đăng ký và chờ một tháng mới đến lượt chụp.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, hướng dẫn các viện liên hệ Bệnh viện Chợ Rẫy để mua thuốc phóng xạ, giải quyết tình thế thiếu trước mắt. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất thuốc phóng xạ trên vẫn chưa hoàn thành thủ tục giấy phép để có thể cung cấp lâu dài cho các bệnh viện.

Trong khi các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác thường chỉ áp dụng ở một vùng cơ thể, PET/CT có thể khảo sát toàn thân, giúp chẩn đoán bệnh ở mức độ tế bào, mức độ phân tử.

Phương pháp chẩn đoán hình ảnh này có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác cao, có khả năng phát hiện tổn thương và bệnh lý ở giai đoạn rất sớm, đặc biệt là ung thư.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai:

(Nguồn: Nhân Dân)

Không thể ngừng thanh toán BHYT đối với máy mượn, máy đặt

Nếu không thanh toán Bảo hiểm Y tế cho các máy mượn, máy đặt, bệnh nhân sẽ là người móc tiền túi ra trả. Như thế BHYT còn có ý nghĩa gì?

Trong buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đối với UBND TP HCM về việc thực hiện Nghị quyết 54/2017 và tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2022 chiều 17/5, đề cập đến việc ngừng thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với máy đặt, máy mượn, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan cho rằng nếu có tiêu cực, nếu có ăn chia không hợp lý, ai sai thì xử chứ không phải vì quản không được nên cấm.

Khong the ngung thanh toan BHYT doi voi may muon, may dat
Nếu không thanh toán Bảo hiểm Y tế cho các máy mượn, máy đặt, bệnh nhân sẽ là người móc tiền túi ra trả. Như thế BHYT còn có ý nghĩa gì? 

TP HCM: Máy chụp PET/CT ngừng hoạt động, bệnh nhân ung thư thắc thỏm

Do thiếu thuốc phóng xạ, máy chụp PET/CT chẩn đoán ung thư tại Bệnh viện Nhân dân 115, Quân y 175, Ung bướu TP HCM và Chợ Rẫy phải cầm chừng hoặc ngừng.

Tại các bệnh viện, danh sách người bệnh ung thư chờ được chụp PET/CT đang nối dài. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến việc chẩn đoán và điều trị sớm một số loại bệnh ung thư.

TP HCM: May chup PET/CT ngung hoat dong, benh nhan ung thu thac thom
Do thiếu thuốc phóng xạ, PET/CT chẩn đoán ung thư hàng triệu USD tại Bệnh viện Nhân dân 115, Quân y 175, Ung bướu TP HCM và Chợ Rẫy phải hoạt động cầm chừng hoặc ngừng.  
Vào tháng 2/2020, Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã đưa vào sử dụng hệ thống máy PET/CT giúp chẩn đoán và điều trị ung thư. Tại thời điểm đó, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết, đây là một trong những thế hệ máy hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay.

Lợi dụng hậu Covid-19 “chặt chém” bệnh nhân

Nhiều nơi triển khai gói khám Hậu Covid-19 lên hàng chục chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… thậm chí cả MRI não. Có cần thiết hay không?

Phóng viên Khoa học và Đời sống, thuộc báo Tri thức & Cuộc sống, đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM xung quanh các gói hậu Covid-19.

Các gói khám hậu Covid-19: “Bánh vẽ”

Đọc nhiều nhất

Tin mới