Thị xã Thuận An đón nhận danh hiệu AHLĐ

(Kiến Thức) - Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Thị xã Thuận An đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ngày 17/10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thuận An vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thuận An vì có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Thi xa Thuan An don nhan danh hieu AHLD
 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự buổi lễ.
Tới dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cùng các cán bộ lão thành Cách mạng, các Mẹ Việt nam anh hùng cùng vị lãnh đạo tỉnh Sông Bé cũ, tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.
Thi xa Thuan An don nhan danh hieu AHLD-Hinh-2
Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Thuận An phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Thuận An, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, suốt 40 năm xây dựng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thuận An đã kế thừa và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Sông Bé - Bình Dương vào hoàn cảnh thực tế của địa phương, đưa thị xã Thuận An đi lên từ vùng đất thuần nông và trở thành địa phương có những đóng góp lớn, đóng góp quan trọng cho tỉnh, vùng miền Đông Nam bộ và cả nước.
Thi xa Thuan An don nhan danh hieu AHLD-Hinh-3
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thuận An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 
Qua nhiều giai đoạn, nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thuận An đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 8 cờ thi đua và 6 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương. Các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường thuộc thị xã được tặng thưởng 19 Huân chương. Trong đó, có 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 Huân chương Lao động hạng Ba; 24 cờ thi đua, trong đó có: 3 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 1 cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 17 cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương; 34 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Bình Dương...

Chân dung 20 tân Bí thư cả nước nhiệm kì 2015-2020

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Xuân Anh, ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Lê Viết Chữ... là các tân Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy mới được bầu ra nhiệm kỳ 2015 -2020.

Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020
1. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
Ngày 16/10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghị (Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng), 39 tuổi, được bầu giữ chức Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ông Nguyễn Thanh Nghị tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, có bằng tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi được bầu làm Bí thư Kiên Giang, ông Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng rồi được luân chuyển về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang từ tháng 3.2014, rồi được bầu kiêm Phó chủ tịch tỉnh này.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-2

2. Ông Nguyễn Xuân Anh - Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Trưa 16/10, Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng khóa XXI công bố, ông Nguyễn Xuân Anh (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng) giữ chức Bí thư Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi, quê Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông là con trai ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-3
3. Ông Huỳnh Tấn Việt - Tân  Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên công bố ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.  Ông Tấn Việt sinh năm 1962 (53 tuổi), quê xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên), có trình độ thạc sĩ quản lý nhà nước-cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Việt từng giữ các chức vụ bí thư Tỉnh đoàn, giám đốc Sở Công nghiệp, bí thư Huyện ủy Tuy An, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-4
4. Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tân Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã tổ chức hội nghị lần thứ 35, công bố kết quả kiện toàn một số chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, ông Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVII nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Đỗ Tiến Sỹ sinh năm 1965. Ông Sỹ từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm (Hưng Yên), Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-5
5. Ông Dương Văn Trang - Tân Bí thư Tỉnh ủy  Gia Lai
Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã công bố việc bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy và kết quả bầu Bí thư, Phó bí thư tỉnh ủy. Theo đó, ông Dương Văn Trang được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa XV. Ông Dương Văn Trang (54 tuổi, quê Quảng Ngãi), từng làm Phó bí thư tỉnh ủy Gia Lai phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2011-2015. Trước đó, ông Trang là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-6
6. Ông Trần Văn Sơn - Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Chiều 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người. Ông Trần Văn Sơn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Các ông Mùa A Sơn, Lâm Văn Năm và Lò Văn Muôn, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, là kỹ sư kinh tế xây dựng. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Sơn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng. Tháng 3/2014, ông Trần Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (nhiệm kỳ 2010-2015). 
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-7
7. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Sáng 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức hội nghị bất thường. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Ông Quang (SN 22/12/1958) tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Lý luận chính trị.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-8
8. Ông Lê Trường Lưu - Tân Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chiều 2/10, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Lê Trường Lưu sinh năm 1963 tại xã Vinh Thái (Phú Vang, Thừa Thiên Huế); là Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Hành chính. Trong thời gian công tác, ông Lưu từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-9
 9. Ông Nguyễn Phú Cường - Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Ngày 29/9, tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa X, ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban TVTU khóa IX, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Phú cường sinh ngày 19/6/1967 tại xã Tân Phước Khánh (Tân Uyên, Bình Dương). Ngày 13/10/2014, ông Nguyễn Phú Cường Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-10
10. Ông Trần Quốc Trung - Tân Bí thư TP Cần Thơ
Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII đã bầu Ban Chấp hành (BCH) khóa mới. Ông Trần Quốc Trung (55 tuổi, Phó bí thư Thành ủy) được bầu làm Bí thư Thành ủy. Ông Trần Quốc Trung sinh năm 1960, quê xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là cử nhân luật và kinh tế. Tháng 3/2014, ông Trung (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy) được bầu làm làm Phó bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, với 100% phiếu thuận.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-11
11. Ông Lê Diễn - Tân Bí thư Đắk Nông
Ngày 26/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, ông Lê Diễn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa mới. Ảnh: Báo Đắk Nông. Ông Lê Diễn sinh năm 1960 quê tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông xuất thân là du kích thôn, Phó bí thư Đoàn trường cấp III Phù Cát - Bình Định. Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy, ông đã giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, Phó bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.
Chan dung 20 tan Bi thu ca nuoc nhiem ki 2015-2020-Hinh-12
12. Ông Đoàn Hồng Phong - Tân Bí thư Nam Định
Chiều 24/9, tại phiên họp BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX, ông Đoàn Hồng Phong (52 tuổi), Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, là thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Ông Phong từng giữ các chức vụ ở Nam Định như Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Huyện ủy Ý Yên; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

TS Nguyễn Tùng Lâm: Nhân cách không đo bằng điểm số

(Kiến Thức) - Điều TS Nguyễn Tùng Lâm trăn trở nhất là dường như đa số mọi người đều cho rằng phải học giỏi, phải có điểm số cao thì mới thành danh. 

TS Nguyen Tung Lam: Nhan cach khong do bang diem so
TS Nguyễn Tùng Lâm. 
Nhiều người cho rằng học càng giỏi, tỷ lệ đỗ đại học càng cao thì càng chứng tỏ sự thành công của giáo dục. Nhưng tôi cho rằng như thế chưa đủ. Trước khi là một người có trí thức, phải là một người có nhân cách. Khi có nhân cách, tôi tin học trò sẽ thành công và tôi làm giáo dục theo hướng ấy”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Điều kiện nào để được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động?

(Kiến Thức) - Danh hiệu Anh hùng Lao động dùng để tặng cho những tập thể hoặc cá nhân lao động dũng cảm, sáng tạo, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc....

Anh hùng Lao động là một danh hiệu vinh dự được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Danh hiệu này được chính thức đặt ra vào năm 1970 bởi Ủy ban. Thường vụ Quốc hội của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Danh hiệu này để tặng cho các cá nhân hoặc tập thể đủ tiêu chuẩn.

Dieu kien nao de duoc phong tang danh hieu Anh hung Lao dong?
 Danh hiệu Anh hùng Lao dùng để tặng cho những tập thể hoặc cá nhân lao động dũng cảm và sáng tạo, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất và công tác.
Theo Điều 44, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, tiêu chuẩn để phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với cá nhân và tập thể như sau:

Đọc nhiều nhất

Tin mới