Thị trường ôtô điện tăng tốc 2025, năm 2026 đối mặt nhiều thách thức

Năm qua thị trường ôtô điện tăng trưởng với 20,7 triệu xe bán ra, nhưng dự báo 2026 sẽ chậm lại do thay đổi chính sách, cắt ưu đãi và sự trỗi dậy của xe hybrid.

Video: Top xe điện tốt nhất năm 2025.

Lượng ôtô điện chạy pin (BEV) đăng ký mới trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025, nhưng nhiều tổ chức nghiên cứu cảnh báo đà tăng này có thể chậm lại rõ rệt trong năm 2026 do tác động từ thay đổi chính sách và sự trỗi dậy của xe hybrid. Dữ liệu từ BMI và Rho Motion cho thấy, riêng tháng 12/2025, lượng đăng ký xe điện toàn cầu tăng 6%, đạt gần 2,1 triệu xe, nâng tổng số cả năm lên 20,7 triệu xe, cao hơn năm 2024 tới 3,6 triệu chiếc. Mức tăng này thậm chí còn vượt đà tăng của năm 2024 so với 2023.

Xét theo khu vực, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của thị trường xe điện toàn cầu. Tháng 12/2025, lượng đăng ký tại quốc gia này đạt hơn 1,3 triệu xe, tăng 2% so với cùng kỳ, dù đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Tính chung cả năm, Trung Quốc ghi nhận mức tăng 17%, với 12,9 triệu xe điện được đăng ký, chiếm tới 71% tổng sản lượng xe điện bán ra toàn cầu.

1-4366.jpg
Thị trường ôtô điện tăng tốc 2025, năm 2026 đối mặt nhiều thách thức.

Ngược lại, Bắc Mỹ chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Trong tháng 12/2025, lượng đăng ký xe điện tại khu vực này giảm tới 39%, chỉ còn hơn 100.000 xe, nối tiếp xu hướng giảm sâu trong các tháng trước đó khi các ưu đãi thuế kết thúc. Cả năm 2025, lượng đăng ký xe điện tại Bắc Mỹ giảm 4%, phản ánh rõ tác động của chính sách đến quyết định mua xe của người tiêu dùng.

Trái ngược với Bắc Mỹ, châu Âu ghi nhận cú bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm. Tháng 12/2025, lượng đăng ký xe điện tại khu vực này tăng 34%, vượt mốc 450.000 xe, còn tính cả năm tăng 33%. Các thị trường khác trên thế giới cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 41% trong tháng 12 và 48% trong cả năm, đạt hơn 160.000 xe trong tháng cuối năm.

2-4985.jpg
Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của thị trường xe điện toàn cầu.

Bước sang năm 2026, các dự báo cho thấy thế giới có thể tiêu thụ khoảng 23,9 triệu xe điện, tương đương mức tăng 15,7%. Một số kịch bản thận trọng hơn, như của Digitimes, cho rằng mức tăng chỉ khoảng 15,2%. Trong đó, Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng tốc lên 21%, trong khi châu Âu và các khu vực khác có xu hướng chậm lại, lần lượt ở mức 15% và 26%.

Riêng Bắc Mỹ được dự báo tiếp tục suy giảm mạnh, khoảng 23%, do doanh số xe điện tại Mỹ có thể giảm tới 29% khi các ưu đãi của chính phủ chấm dứt từ tháng 10/2025. Diễn biến này được so sánh với giai đoạn 2023–2024 tại Đức, khi Berlin đột ngột hủy ưu đãi xe điện, khiến doanh số toàn thị trường châu Âu lao dốc trong gần một năm.

3-7775.jpg
Khi xe điện vẫn đối mặt với rào cản về giá bán, hạ tầng sạc và tâm lý người dùng, hybrid được xem là giải pháp giảm phát thải dễ thích ứng hơn.

Một trong những rào cản lớn nhất với xe điện trong năm 2026 là việc nhiều quốc gia nới lỏng mục tiêu điện hóa. Thời gian qua, các quyết sách mang tính bước ngoặt như việc Donald Trump đảo ngược quan điểm về điện hóa tại Mỹ, hay Liên minh châu Âu nới lỏng tiêu chuẩn khí thải, đã làm giảm động lực chuyển đổi sang xe thuần điện.

Song song đó, xe hybrid đang nổi lên như lựa chọn mang tính thực dụng. Khi xe điện vẫn đối mặt với rào cản về giá bán, hạ tầng sạc và tâm lý người dùng, hybrid được xem là giải pháp giảm phát thải dễ thích ứng hơn với các điều chỉnh chính sách. Đây nhiều khả năng sẽ là xu hướng rõ nét của thị trường ôtô toàn cầu trong năm 2026, trong bối cảnh quá trình điện hóa diễn ra không đồng đều giữa các khu vực.

Lý do nào khiến Honda đổi logo mới cho xe điện và hybrid?

Các dòng xe điện và hybrid từ sau năm 2027 sẽ được hãng Honda Nhật Bản sử dụng logo chữ H mới, trong khi xe động cơ đốt trong vẫn giữ nhận diện cũ.

Video: Giới thiệu Honda 0 EV chạy điện mới.

Honda đang bước vào giai đoạn điện hóa sâu hơn và đi kèm với đó là một thay đổi mang tính biểu tượng trong nhận diện thương hiệu. Theo xác nhận từ đại diện Honda tại Mỹ, logo chữ H mới sẽ chỉ xuất hiện trên các mẫu xe điện và hybrid ra mắt từ sau năm 2027, trong khi các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn tiếp tục dùng biểu trưng hiện tại.

Hãng xe Toyota dẫn đầu doanh số bán ôtô điện tại Nhật Bản

Toyota đã vượt Nissan về doanh số ôtô điện tại Nhật Bản trong quý III/2025, khi SUV điện bZ4X bứt phá nhờ nâng tầm hoạt động, công nghệ và giá bán dễ tiếp cận.

Video: Giưới thiệu mẫu xe SUV điện Toyota bZ4X 2026.

Toyota vừa tạo dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu doanh số xe điện trong một quý tại thị trường Nhật Bản, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài nhiều năm của Nissan. Trong quý III/2025, mẫu SUV điện bZ4X trở thành xe điện bán chạy nhất Nhật Bản với hơn 3.400 xe đến tay khách hàng, vượt qua các đối thủ nội địa như Honda N-One e và Nissan Sakura. Kết quả này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của Toyota tại thị trường vốn nổi tiếng bảo thủ với xe thuần điện.

Honda Super-One - xe mini điện "giá khóc thét", tới 3,65 tỷ đồng

Quốc đảo Singapore đã vượt lên trước Nhật Bản và phần còn lại của thế giới khi trở thành thị trường đầu tiên chính thức bán mẫu xe điện cỡ nhỏ Honda Super-One.

1.jpg
Honda Super-One đã lần đầu tiên ra mắt vào tháng 10/2025 tại Triển lãm Japan Mobility Show dưới dạng xe concept. Đến nay, xe tiếp tục được trưng bày tại cả Triển lãm Tokyo Auto Salon và Singapore Motor Show 2026. Đáng chú ý là Singapore đã vượt lên trước Nhật Bản và phần còn lại của thế giới khi trở thành thị trường đầu tiên chính thức bán mẫu xe điện cỡ nhỏ của Honda.
5.jpg
Cùng với màn ra mắt tại quốc đảo Sư tử, một số thông tin mới của mẫu xe mini điện Honda Super-One cũng đã được công bố. Theo đó, xe sở hữu công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 162 Nm. Hiện phạm vi di chuyển của mẫu xe điện này vẫn chưa được công bố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới