Quyết định mới của Tổng thống Ukraine Zelensky với Nga

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine về việc áp dụng biện pháp kinh tế đặc biệt nhằm vào cá nhân, biện pháp hạn chế khác đối với 438 cá nhân và 254 pháp nhân.

Quyet dinh moi cua Tong thong Ukraine Zelensky voi Nga
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tờ Ukrinform đưa tin, các sắc lệnh của Tổng thống Ukraine đã được công bố trên trang web của nguyên thủ quốc gia nước này.
Theo đó, theo Sắc lệnh số 227/2023, Tổng thống Ukraine đã quyết định áp dụng và thực hiện một số thay đổi liên quan đến các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 351 cá nhân người Nga, bao gồm các nhà khoa học và doanh nhân; cùng 254 pháp nhân, bao gồm các Công ty Gazpromneft - Giải pháp kỹ thuật số , RT-Invest, Iks-Holding và Softline Trade.
Trong khi đó, theo Sắc lệnh số 228/2023, ông Zelensky đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 87 cá nhân là các công dân Nga, Belarus và Ukraine.
Cụ thể, các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng đối với bà Kseniya Shoigu - con gái của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Belarus Serge Kovalchuk, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga Ilia Averbukh, vận động viên thể dục dụng cụ Svetlana Khorkina và doanh nhân người Ukraine Serhii Havrylchuk.
Tổng thống Ukraine giao cho Nội các Bộ trưởng, Cơ quan An ninh Ukraine và Ngân hàng Quốc gia Ukraine đảm bảo việc thực hiện và giám sát hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân.
Bộ Ngoại giao Ukraine được giao nhiệm vụ thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu, Mỹ và các quốc gia khác về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt và đề nghị các nước và tổ chức này đưa ra các biện pháp hạn chế tương tự.

Ngoại trưởng Mỹ tấm tắc khen ẩm thực Việt Nam

"Bạn không thể đến thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đăng tải trên Twitter ngày 16/4, trong khuôn khổ chuyến công du đến Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Chia sẻ trên Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định: "Bạn không thể đến thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn. Ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và chúng tôi đã nhận thấy ảnh hưởng đó trên khắp nước Mỹ, trong các nhà hàng của chúng tôi".

Vụ rò rỉ tài liệu Lầu Năm Góc khiến đồng minh Mỹ mất niềm tin

Các chuyên gia nói với CNBC rằng, vụ bê bối rò rỉ tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm Góc có thể gây ra hậu quả sâu rộng đối với mối quan hệ giữa Mỹ và nước đồng minh.

Các cựu quan chức tình báo trả lời phỏng vấn CNBC ngày 14/4 nhận định, việc rò rỉ các tài liệu cực kỳ nhạy cảm của Lầu Năm Góc đã làm xói mòn “lòng tin” giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh.

Lựa chọn đi tu, giới trẻ Trung Quốc đang "chạy trốn" thứ gì?

Sau đại dịch Covid-19, ngày càng người trẻ Trung Quốc vào chùa đi tu và sinh hoạt nhằm thoát khỏi áp lực trong công việc, cuộc sống và cầu may mắn.

Sau khi tốt nghiệp đại học vào thời điểm vào năm 2021 – lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, Lu Zi đã có được một công việc đáng ghen tị ở một tập đoàn thương mại điện tử lớn. Một năm sau, cô từ bỏ tất cả và đang sống tại một ngôi chùa Phật giáo ở miền Đông Trung Quốc.
Giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Lu từng có nhiều tham vọng và dành những năm đại học để lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên sau 12 tháng làm công việc đầu tiên, cô lại quyết định từ bỏ việc làm khi đó và vào chùa đi tu. Cô trở thành tình nguyện viên tại một ngôi chùa ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới