Không phải Manbij, đây mới là mục tiêu của Ankara sau Afrin

(Kiến Thức) - Sau khi tuyên bố chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn Afrin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo khởi động chiến dịch quân sự mới nhằm vào lực lượng người Kurd ở Sinjar (Iraq) và thị trấn Tal Rifaat ở Aleppo (Syria).

Theo RT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đây thông báo khởi động chiến dịch quân sự mới nhằm vào lực lượng người Kurd ở Sinjar, Iraq. Ông cũng tuyên bố sẽ tái chiếm thị trấn Tal Rifaat hiện do người Kurd kiểm soát ở Aleppo, Syria. 
“Chúng tôi đã tiêu diệt 3.747 ‘phần tử khủng bố’ ở vùng Afrin. Nếu chúng tháo chạy, chúng tôi sẽ truy đuổi. Nhiệm vụ chưa kết thúc với Afrin. Các tay súng người Kurd đã tới Sinjar và chúng tôi cũng sẽ đến đó. Chiến dịch quân sự (tại Sinjar) đã bắt đầu”, Tổng thống Erdogan thông báo.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: NDTV.
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: NDTV.
Trước đó, hồi đầu tháng 3/2018, giữa lúc tình hình chiến sự tại “chảo lửa” Afrin vẫn đang diễn ra ác liệt, Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng quét sạch các “phần tử khủng bố” ra khỏi thành phố Manbij, Syria.
Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu” của Ankara, nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd tại Afrin, gần như đã đạt được mục tiêu đề ra.
Mời độc giả xem thêm video: Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin (Nguồn: RT)
“Chúng tôi sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tal Rifaat”, ông Erdogan khẳng định. Được biết, Tal Rifaat là căn cứ cuối cùng hiện nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd ở vùng Afrin, Aleppo, Syria.
Trong tuần qua, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một loạt các vụ tấn công nhằm vào doanh trại của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq. Bộ Ngoại giao Iraq lên án những vụ tấn công này khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Về phần mình, Tổng thống Erdogan khẳng định hoạt động quân sự của Ankara ở các nước láng giềng chỉ nhắm vào “những phần tử khủng bố” chứ không phải là hành động xâm lược.

Cuộc sống của người tị nạn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai

(Kiến Thức) - Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người. Cùng với đó, hàng triệu dân thường đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở nơi "đất khách quê người".

Những người tị nạn vất vả đi qua một cây cầu đã bị phá hủy trên sông Elbe ở Tangermunde, Đức, ngày 1/5/1945 trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. (Nguồn ảnh: Vintag)
Những người tị nạn vất vả đi qua một cây cầu đã bị phá hủy trên sông Elbe ở Tangermunde, Đức, ngày 1/5/1945 trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. (Nguồn ảnh: Vintag)

Một số người dân Đức sơ tán ngồi nghỉ tại trại tị nạn Lehrter Strasse Transient ở thủ đô Berlin ngày 26/9/1945.
Một số người dân Đức sơ tán ngồi nghỉ tại trại tị nạn Lehrter Strasse Transient ở thủ đô Berlin ngày 26/9/1945. 

Những người tị nạn ăn trưa trong một khu trại ở Đức hồi tháng 3/1945.
 Những người tị nạn ăn trưa trong một khu trại ở Đức hồi tháng 3/1945.

Một số phụ nữ và trẻ em Ba Lan trùm chăn trong lúc ngồi chờ cạnh đường ray tàu ở Berlin Huddle với hy vọng sẽ được lên tàu của Quân đội Anh ngày 14/12/1945.
Một số phụ nữ và trẻ em Ba Lan trùm chăn trong lúc ngồi chờ cạnh đường ray tàu ở Berlin Huddle với hy vọng sẽ được lên tàu của Quân đội Anh ngày 14/12/1945. 

Nhóm người tị nạn đứng trên đường phố ở La Gleize, Bỉ, ngày 2/1/1945. Họ đang chờ được đưa khỏi thị trấn bị chiến tranh tàn phá này.
 Nhóm người tị nạn đứng trên đường phố ở La Gleize, Bỉ, ngày 2/1/1945. Họ đang chờ được đưa khỏi thị trấn bị chiến tranh tàn phá này.

Những người tị nạn Pháp ngồi nghỉ khi trên đường trở về nhà ở St.Pois, Pháp, ngày 10/8/1944.
Những người tị nạn Pháp ngồi nghỉ khi trên đường trở về nhà ở St.Pois, Pháp, ngày 10/8/1944. 

Rất nhiều người dân mang theo đồ đạc rời khỏi thủ đô Paris, Pháp, năm 1940 trong thời kỳ Thế chiến II.
Rất nhiều người dân mang theo đồ đạc rời khỏi thủ đô Paris, Pháp, năm 1940 trong thời kỳ Thế chiến II

Người tị nạn chen chúc trên một chuyến tàu vào khoảng năm 1944-1945.
Người tị nạn chen chúc trên một chuyến tàu vào khoảng năm 1944-1945. 

Những người tị nạn Bỉ mang theo đồ đạc đi lánh nạn hồi tháng 1/1945.
 Những người tị nạn Bỉ mang theo đồ đạc đi lánh nạn hồi tháng 1/1945.

Một gia đình người tị nạn Bỉ đi bộ trên con đường tới Pháp vào khoảng năm 1940 khi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt.
Một gia đình người tị nạn Bỉ đi bộ trên con đường tới Pháp vào khoảng năm 1940 khi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt.

Người đàn ông kéo chiếc xe đẩy chở em nhỏ tị nạn lên một quả đồi ở Roncey, Pháp, ngày 7/8/1944.
Người đàn ông kéo chiếc xe đẩy chở em nhỏ tị nạn lên một quả đồi ở Roncey, Pháp, ngày 7/8/1944.

Nhóm người tị nạn ngồi trên con tàu Serpa Pinto ngày 31/5/1944. Họ vừa tới Philadelphia.
Nhóm người tị nạn ngồi trên con tàu Serpa Pinto ngày 31/5/1944. Họ vừa tới Philadelphia. 

Ông Putin sẽ trở lại Điện Kremlin vào tháng 5 tới với những ai?

(Kiến Thức) - Theo đó trong tháng 5 tới, ông Vladimir Putin sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Nga thứ 4 của mình, và câu hỏi được dư luận quan tâm nhất hiện nay là ai sẽ lại Điện Kremlin cùng với ông Putin trong tháng 5?

Với việc Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống 2018 vào hôm 23/3 vừa rồi, ứng cử viên tự do Vladimir Putin sẽ chính thức trở thành Tổng thống Nga trong 5 sắp tới với tỉ lệ số phiếu bầu đạt 76.6%. Và từ đây cho tới thời điểm đó đương kiêm Tổng thống Nga Putin sẽ có “kỳ nghỉ” ngắn trước khi quay trở lại làm việc. Nguồn ảnh: WBUR
Với việc Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống 2018 vào hôm 23/3 vừa rồi, ứng cử viên tự do Vladimir Putin sẽ chính thức trở thành Tổng thống Nga trong 5 sắp tới với tỉ lệ số phiếu bầu đạt 76.6%. Và từ đây cho tới thời điểm đó đương kiêm Tổng thống Nga Putin sẽ có “kỳ nghỉ” ngắn trước khi quay trở lại làm việc. Nguồn ảnh: WBUR

Mục đích thực sự Quân đội Syria điều quân vào “chảo lửa” Afrin?

(Kiến Thức) - Người phát ngôn Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) nhấn mạnh rằng Quân đội Syria triển khai lực lượng tới vùng Afrin (Aleppo) nhằm mục đích chấm dứt hành động xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng Fars (Iran) ngày 21/2, truyền thông người Kurd dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng YPG Nouri Mahmoud cho biết việc Quân đội Syria triển khai lực lượng tới vùng Afrin là nhằm mục đích chấm dứt hành động xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: SF.
Theo hãng Fars (Iran) ngày 21/2, truyền thông người Kurd dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng YPG Nouri Mahmoud cho biết việc Quân đội Syria triển khai lực lượng tới vùng Afrin là nhằm mục đích chấm dứt hành động xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: SF.

Đọc nhiều nhất

Tin mới