Trung Quốc lên án IS hành quyết con tin Fan Jinghui

Google News

(Kiến Thức) - Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 19/11 đã cực lực lên án  nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết  con tin  người Trung Quốc.

Về vụ hành quyết con tin Fan Jinghui, phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23 tại thủ đô  Manila, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại”. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc kiên quyết chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và kiên quyết sẽ trấn áp mọi tội phạm khủng bố đang thách thức văn minh nhân loại.
Trung Quoc len an IS hanh quyet con tin Fan Jinghui
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: "Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại”. 
Ngày 19/11, Trung Quốc đã xác nhận cái chết của con tin Fan Jinghui  và nói rằng bọn tội phạm phải bị trừng trị.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Chính phủ Trung Quốc cực lực lên án hành động tàn bạo chống lại loài người này và bọn tội phạm phải bị đưa ra công lý”.
Hồi tháng 9/20185,  IS cho biết đã bắt giữ một con tin Trung Quốc và một con tin Na Uy. Chính phủ Trung Quốc đã làm tất cả  những gì có thể làm được để giải cứu Fan Jinghui sau khi biết tin về vụ bắt cóc. Tuy nhiên, IS đã dã man sát hại con tin Fan Jinghui.
Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói: "Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chống khủng bố với cộng đồng quốc tế và duy trì hòa bình trên thế giới".

Minh Châu (Theo THX)

Bình luận(0)