Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ điều máy bay ném bom B-1B?

Google News

(Kiến Thức) - Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc tiết lộ, Mỹ đã điều hai máy bay ném bom B-1B tới bán đảo Triều Tiên 5 giờ sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa.

Theo nguồn tin chính phủ ở Seoul tiết lộ với Yonhap, hai máy bay ném bom Mỹ B-1B đã tới Biển Nhật Bản vào khoảng 10h30 ngày 29/5, 5 tiếng sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Nguồn tin này cho biết thêm, hai máy bay ném bom Mỹ được hộ tống bởi các tiêm kích F-15K của Hàn Quốc trong chuyến bay không thông báo kéo dài 2 tiếng ở Bán đảo Triều Tiên.
Trieu Tien thu ten lua, My dieu may bay nem bom B-1B?
 Máy bay ném bom B-1B Lancer. Ảnh Yonhap
Đáp trả, ngày 30/5, Triều Tiên cáo buộc hai máy bay B-1B bay gần lãnh thổ họ và làm dấy lên một cuộc khủng hoảng chiến tranh hạt nhân.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), các máy bay ném bom B-1B xuất phát từ Guam đã bay quanh Bán đảo Triều Tiên vào ngày 29/5. Thậm chí, máy bay này còn tiếp cận một khu vực chỉ cách Gangneung - một thành phố ở miền đông gần Đường ranh giới quân sự (MDL), 80 km theo hướng đông.
Thanh Nga (theo Yonhap)

>> xem thêm

Bình luận(0)