Tổng thống Putin giải thể hãng thông tấn RIA Novosti

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ ra thông báo về việc đóng cửa hãng thông tấn RIA Novosti.

Trong một sắc lệnh bất ngờ được đăng tải trên trang website chính thức của Điện Kremlin hôm thứ Hai (8/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, cơ quan tin tức Russia Today sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất của hai cơ quan là: hãng tin RIA Novosti và đài phát thanh Voice of Russia.
Quyết định bất ngờ của Điện Kremlin khi tuyên bố giải thể RIA Novosti.
Theo đó, nhà báo kiêm nhà ủng hộ Dmitry Kiselev sẽ là người phụ trách cơ quan trên. Sắc lệnh này có hiệu lực ngay khi được ban hành.
Chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov cho hay, cơ quan mới trên được thành lập nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời tăng phạm vi hoạt động.
“Nga đang theo đuổi một chính sách độc lập và mạnh mẽ bảo vệ lợi ích quốc gia. Không dễ dàng để giải thích điều đó với cả thế giới, nhưng chúng tôi có thể và buộc phải làm điều này”, ông nói.
Tuy nhiên, phóng viên của BBC thường trú ở Moscow dẫn ý kiến của một số nhà phê bình điện Kremlin. Theo đó, họ coi đây là động thái có chủ đích của ông Putin.
Thanh Nga (theo BBC)

Bình luận(0)