Tổng thống Assad: Syria sẽ giao nộp vũ khí hóa học

(Kiến Thức) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, ông sẽ đặt vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát quốc tế theo đề nghị từ phía Nga.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Phát biểu trên kênh tin tức Rossiya 24 của Nga, Tổng thống Assad thông báo chính phủ Syria sẽ đặt các kho vũ khí dưới sự kiểm soát quốc tế theo đề nghị, mà Moscow đưa ra.
“Syria đang chuyển vũ khí hóa học đặt dưới sự kiểm soát quốc tế vì Nga”, ông Assad cho biết. “Những đe dọa của Mỹ không hề tác động đến quyết định này". Ông cũng tiết lộ Damascus đang tiến hành gửi cho Liên Hợp Quốc những tài liệu để chuẩn bị ký Công ước vũ khí hóa học.
Cuộc phỏng vấn diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận với người đồng nghiệp Nga Sergei Lavrov về vấn đề vũ khí hóa học của Syria. Các quan chức Mỹ cho biết, tâm điểm của các cuộc thảo luận là cơ chế buộc Damascus nhanh chóng công bố kho vũ khí hóa học trước khi đặt nó dưới sự kiểm soát và hủy bỏ.
Một quan chức Mỹ cho biết, ông Kerry sẽ yêu cầu một lịch trình nhanh chóng để đặt vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.  Các quan chức của Washington cho rằng, một thỏa thuật với Moscow có thể “đạt được nhưng khó” và nói rằng, Nhà Trắng sẽ tìm kiếm một sự bảo đảm rằng, Damascus phải giải trừ quân bị toàn diện trong một thời gian nhất định.
Trong khi đó, các quan chức phương Tây tiết lộ một báo cáo của LHQ sẽ cung cấp bằng chứng chi tiết cho thấy, chính phủ Syria đứng đằng vụ tấn công bằng vụ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus ngày 21/8, khiến 1.400 người thiệt mạng.

12 sự kiện chấn động xảy ra ngày 11/9

(Kiến Thức) - Ngoài thảm kịch Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công khủng bố, lịch sử thế giới còn ghi nhận nhiều sự kiện chấn động khác cũng rơi trúng ngày 11/9.

11/9/1609: Nhà thám hiểm người Anh Henry Hudson dong thuyền khám phá dòng sông hiện mang tên ông, phát hiện ra đảo Manhattan trên đường tới Albany hiện nay.
 11/9/1609: Nhà thám hiểm người Anh Henry Hudson dong thuyền khám phá dòng sông hiện mang tên ông, phát hiện ra đảo Manhattan trên đường tới Albany hiện nay.
11/9/1792: Trong những ngày đầu của cuộc cách mạng Pháp, 6 tên cướp táo tợn liều lĩnh đột nhập vào nhà kho của Vua Louis XVI đánh cắp viên kim cương "Hy vọng" nổi tiếng.
 11/9/1792: Trong những ngày đầu của cuộc cách mạng Pháp, 6 tên cướp táo tợn liều lĩnh đột nhập vào nhà kho của Vua Louis XVI đánh cắp viên kim cương "Hy vọng" nổi tiếng.

Không tấn công Syria: Uy tín Tổng thống Obama lên cao

(Kiến Thức) - Theo CNN, đa số người Mỹ theo dõi thông điệp liên bang sáng 11/9 cho biết họ ủng hộ cách tiếp cận vấn đề Syria của Tổng thống Obama.

Tổng thống Obama yêu cầu quốc hội “trì hoãn cuộc bỏ phiếu cho phép sử dụng vũ lực” đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Obama yêu cầu quốc hội “trì hoãn cuộc bỏ phiếu cho phép sử dụng vũ lực” đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Một cuộc thăm dò ngay lập tức của CNN/ORC cho thấy, 60% những người được hỏi ý kiến nói can dự vào cuộc nội chiến Syria không phải vì “lợi ích quốc gia” và hơn 50% nói họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng thống Obama về các vấn đề quân sự, quốc tế.

Cuộc chiến sinh tử gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Các ngôi làng dọc theo biên giới với Thổ Nhỹ Kỳ là khu vực diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Quân đội Syria đã biến những ngôi làng được giành lại từ phe nổi dậy thành những pháo đài dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Quân đội Syria đã biến những ngôi làng được giành lại từ phe nổi dậy thành những pháo đài dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. 
Quân đội chính phủ Syria cho biết các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể tấn công các ngôi làng dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bất cứ lúc nào.
Quân đội chính phủ Syria cho biết các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể tấn công các ngôi làng dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bất cứ lúc nào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.