Thủ tướng Syria thoát chết trong vụ đánh bom ở Damascus

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Syria Wael al-Halki thoát chết trong một vụ đánh bom ngày 29/4 ở Damascus, khi phiến quân đem chiến sự đến tận đại bản doanh của Tổng thống Assad.

 Thủ tướng Syria Wael al-Halki thoát chết trong một vụ đánh bom ngày 29/4 ở Damascus.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 9giờ sáng (giờ địa phương), tạo ra một cột khói lớn và làm chết một nhân viên tháp tùng Thủ tướng Wael al-Halki. Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin có thương vong, nhưng không cho biết chi tiết.

Truyền hình nhà nước Syria thông báo: “Vụ đánh bom khủng bố ở al-Mezze là nhằm vào đoàn xe của thủ tướng. Tiến sĩ Wael al-Halki vẫn bình an vô sự và không hề bị thương”.

Mezze là một phần của “Quảng trường an ninh” ở trung tâm thủ đô Damascus và là nơi có nhiều cơ quan chính phủ và quân đội. Đây là nơi cư trú của nhiều quan chức Syria cao cấp.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:




Lê Chân (theo Reuters)

Bình luận(0)