Thêm tỉnh Ukraine đòi tổ chức trưng cầu dân ý

(Kiến Thức) - Hãng Fox News đưa tin, người dân Kherson - tỉnh nằm ngay phía bắc bán đảo Crimea - đang thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý.

Kherson là một tỉnh có dân số nói tiếng Nga khá lớn. Nó có vai trò then chốt trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine bởi nó là cầu nối nối liền bán đảo Crimea với phần lục địa Ukraine bằng đường sắt và đường bộ.
Một cuộc bỏ phiếu trưng cầu như vậy có thể đi ngược lại mục tiêu của chính quyền ở Kiev. Điều này dường như giống với những gì đã diễn ra ở Crimea hồi cuối tuần trước. Ngoài sự thúc đẩy từ giới chính khách thân Nga, đề nghị trưng cầu dân ý ở Kherson còn có thể được hậu thuẫn bởi sự hiện diện của các binh sĩ Nga hay những người biểu tình có tư tưởng ủng hộ Moscow.
Cảnh người dân ở thành phố Donetsk của Ukraine biểu tình.
Cảnh người dân ở thành phố Donetsk của Ukraine biểu tình.
“Chúng tôi sẽ không để đất nước bị chia cắt hơn nữa. Nếu những thành viên hội đồng thành phố có tư tưởng ủng hộ điện Kremlin muốn gia nhập Nga, họ tốt hơn nên suy nghĩ lại. Hành động đó sẽ không được tha thứ. Đây là tội phản quốc”, thị trưởng thành phố Kherson Mykola Mikolayenko nói.
Một ngày trước đó, ông Mikolayenko cũng tiết lộ cho báo giới về một cuộc điện thoại đáng nghi. Cụ thể, người gọi điện tiết lộ cho ông rằng, các thành viên thuộc đảng của Tổng thống Yanukovych đang chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giống với Crimea. Mặc dù động cơ này hiện chưa bị phanh phui, song ông và các quan chức Ukraine khác đều nghi ngờ, Nga cũng có phần dính líu tới kế hoạch trên.
Trong khi đó, sau quyết định sáp nhập Crimea và Sevastopol của Nga, một nhóm nghị sĩ Ukraine đã đệ trình lên Quốc hội bản dự thảo xin rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Nhiều thành phố Ukraine muốn gia nhập Cộng hòa tự trị Crimea

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Ria Novosti hôm nay đưa tin, đại diện của ba thành phố miền nam của Ukraine bày tỏ sẵn sàng gia nhập vào Cộng hòa tự trị Crimea.

Thông tin này được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao nước cộng hòa tự trị Crimea, ông Serhiy Tsekov. Theo đó, ba thành phố - Mykolaiv, Kherson và Odessa – đã chủ động gọi cho chính quyền ở Crimea để bày tỏ mong muốn của mình, Tuy nhiên, họ cũng lưu ý, nguyện vọng này của họ sẽ được thực hiện nếu quyền tự chủ của họ được mở rộng sau cuộc trưng cầu ý dân.
Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
 Cảnh người dân Crimea biểu tình bên ngoài tòa thị chính.
“Chúng tôi đã nhận các cuộc gọi từ đại diện của các cơ quan hành chính của ba thành phố là Mykokaiv, Kherson và Odessa. Qua các cuộc trao đổi, họ mong muốn gia nhập vào Crimea của chúng ta”, ông Tsekov nói.

Các cuộc đụng độ ở Ukraine lại bùng nổ

(Kiến Thức) - Người biểu tình ủng hộ Moscow và Kiev đụng độ nhau gay gắt với vũ khí là roi da, dùi cui trong khi Nga, phương Tây vẫn bế tắc về giải pháp chấm dứt khủng hoảng Ukraine.

Các cuộc đụng độ xảy ra hôm qua khi hàng chục nghìn người thuộc 2 phe đối lập ủng hộ Moscow và ủng hộ Kiev xuống đường biểu tình khắp các thành phố của Ukraine.
Cảnh sát can thiệt, ngăn cuộc đụng độ giữa những người biểu tình thuộc 2 phe đối đầu, một ủng hộ Nga, một ủng hộ Kiev ở thành phố Donetsk hôm qua 9/3.
Cảnh sát can thiệt, ngăn cuộc đụng độ giữa những người biểu tình thuộc 2 phe đối đầu, một ủng hộ Nga, một ủng hộ Kiev ở thành phố Donetsk hôm qua 9/3.

Người dân Donetsk chặn Quân đội Ukraine tới biên giới Nga

(Kiến Thức) - Lực lượng tự vệ thành phố Donetsk lập ra các điểm chốt chặn ở tất cả các ngả đường chính nhằm ngăn chặn quân đội chính phủ Ukraine tới biên giới Nga.

Các bốt này được lập ra bởi Dân quân quốc gia Donetsk – một nhóm lực lượng tự vệ thân Nga. Nhóm này cho biết, ít nhất 100 nam giới không có vũ khí đã hưởng ứng việc làm này. Cứ mỗi trạm, họ phân chia khoảng 20 người canh giữ.
Người dân Donetsk ủng hộ Nga bao vây các tòa nhà chính quyền.
Người dân Donetsk ủng hộ Nga bao vây các tòa nhà chính quyền.
Trước đó, vào hôm 16/3, khoảng 4.000 người có tư tưởng ủng hộ Nga đã tổ chức biểu tình tại trung tâm thành phố Donetsk. Họ liên tục hô vang khẩu hiệu "Donetsk, Crimea, Nga", rồi yêu cầu giới chức thả Thống đốc Pavel Gubarev. Một số người biểu tình thậm chí xông hẳn vào văn phòng Tổng công tố, hạ quốc kỳ Ukraine trên nóc tòa nhà rồi thay bằng lá cờ Nga. Đặc biệt, họ còn đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giống với Crimea.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.