Thái Lan xảy ra đảo chính quân sự

Google News

(Kiến Thức) -Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha hôm nay cho biết, ông là người nắm quyền điều hành chính phủ sau khi kết thúc cuộc họp với các đảng phái chính trị.

Tổng Tư lệnh Thái Lan đưa ra thông báo này trên kênh truyền hình sau khi ông chủ trì cuộc họp với các đảng phái đối thủ để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng nay ở Thái Lan.
"Quân đội đã nắm quyền kiểm soát chính phủ sau cuộc họp với các đảng phái chính trị nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này", Tư lệnh Quân đội Thái Lan - Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết.
Tướng Chan-ocha trong ngày thông báo lệnh thiết quân luật trên cả nước.
Thông qua tuyên bố này, tướng Chan-ocha cho biết, quân đội sẽ lập lại trật tự an ninh cũng như cải thiện tình hình đất nước thông qua các cải cách.
Ông cũng cho biết thêm rằng, việc đảo chính sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa Thái Lan với các nước.
Tuyên bố trên của ông Chan-ocha được đưa ra hai ngày sau khi ông ban hành lệnh thiết quân luật.
Thanh Nga (theo SCMP)

Bình luận(0)