Thái Lan phát hiện 300 vật thể nổi nghi của MH370

(Kiến Thức) - Một vệ tinh Thái Lan vừa chụp được hình ảnh hàng trăm vật thể nổi ở Ấn Độ Dương gần khu vực tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines.

Truyền thông Thái Lan cho biết, Vệ tinh Quan sát Trái đất của nước này đã phát hiện các vật thể có kích thước từ hai đến 15m, nằm rải rác ở vùng biển cách Perth khoảng 2.700km về phía tây nam hôm 24/3. Tuy nhiên, giới chức trách Thái Lan cần mất vài ngày để xác thực nên giờ mới công bố. Các vật thể được xác định nằm cách 200km so với khu vực mà vệ tinh Airbus của Pháp phát hiện 122 vật thể, công bố hôm 26/3.
Ông Anond Snidvongs, Giám đốc điều hành của Cơ quan phát triển Công nghệ vũ trụ và Địa lý-Tin học đã xác nhận thông tin này nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể và không dám khẳng định đây có phải là mảnh vỡ của chiếc máy bay hay không”. Theo ông Snidvongs, Thái Lan đã chuyển thông tin này cho phía Malaysia.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.
 Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Như vậy, đây là vệ tinh thứ 5 chụp được ảnh các mảnh vỡ nghi là của máy bay Malaysia mất tích kể từ ngày 8/3. Dựa trên các dữ liệu vệ tinh, Malaysia đã kết luận chuyến bay MH370 đã đâm xuống nam Ấn Độ Dương và không có ai trên máy bay sống sót.
Trước đó, ngày 26/3, vệ tinh Airbus của Pháp cũng cung cấp ảnh chụp 122 vật thể màu sáng, có thể làm bằng vật liệu rắn nghi của chuyến bay MH370, có các kích thức từ 1m đến 23m. Trong cuộc họp báo cùng ngày hôm đó, quyền Bộ trưởng Giáo thông Vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein nhấn mạnh, đây là những đầu mối "đáng tin cậy nhất" trong chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Khu vực tìm kiếm những vật thể nói trên đã được giới hạn xuống còn 400km vuông ở Nam Ấn Độ Dương, cách Perth 2.557km.

Ukraine trút giận lên phi hành đoàn Nga, Moscow phẫn nộ

(Kiến Thức) - Moscow lên án Kiev “giận cá chém thớt” bằng cách cấm phi hành đoàn một hãng hàng không thương mại của Nga ra khỏi máy bay khi họ đáp xuống sân bay ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (26/3) gay gắt lên án Biên phòng Ukraine đã vô lý buộc các phi hành đoàn của hãng hàng không nhà nước Aeroflot phải ở yên bên trong máy bay của họ thay vì ra ngoài nghỉ ngơi như thông lệ.

Chính sách Mỹ - châu Âu “lộn tùng phèo” vì... Ukraine

(Kiến Thức) - Tầm nhìn quan hệ hợp tác chiến lược giữa Mỹ-châu Âu trong thế kỷ 21 đã bị “một phen khốn đốn” bởi cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong bài phát biểu phác thảo nội dung của chính sách đối ngoại của Mỹ trong thế kỉ 21 ở Paris, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Hillary Clinton từng nói: “Những chia rẽ gay gắt của cuộc chiến tranh Lạnh đã được thay thể bởi sự đoàn kết, hợp tác và hòa bình. Nga không còn là đối thủ của chúng tôi. Giờ họ là đối tác mà thôi”. Phát ngôn trên được bà Clinton đưa ra vào năm 2010, một năm sau khi chính quyền Washington tìm cách “tái thiết lập với Nga”.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nga-Mỹ đã “sứt mẻ” đi ít nhiều sau khi điện Kremlin chính thức sáp nhập Crimea và tập trung quân đội dọc biên giới với Ukraine. Các chuyên gia phân tích, cựu quan chức hay nhà ngoại giao Mỹ cho hay, sự bất ổn mới của châu Âu này cho thấy điểm yếu lâu dài trong tầm nhìn đối tác của Tổng thống Obama đối với nước Nga.

Nga huy động 30.000 quân dọc biên giới Đông Ukraine

(Kiến Thức) - Mỹ và châu Âu ước tính, Nga đã triển khai các đơn vị quân đội và dân quân lên tới 30.000 người dọc theo biên giới với miền đông Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới