Tên lửa Triều Tiên phóng rơi cách mục tiêu giả định 7m

Google News

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày hôm nay (30/5) đã rơi cách mục tiêu giả định chỉ 7 mét.

Theo hãng KCNA, lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp thị sát buổi phóng thử tên lửa Triều Tiên vào sớm ngày 29/5. Công tác chuẩn bị cho buổi phóng thử tên lửa đã được tự động hóa hơn so với các vụ thử trước đó, qua đó rút bớt thời gian cho vụ bắn thử này.
Ten lua Trieu Tien phong roi cach muc tieu gia dinh 7m
 Ông Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa mới nhất. Ảnh CBC
Nếu tuyên bố trên là sự thật thì đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong chương trình tên lửa của Triều Tiên.
KCNA cho biết, ông Kim Jong-un còn kêu gọi tiếp tục phát triển các vũ khí chiến lược có uy lực mạnh mẽ hơn mặc dù bài báo này không đề cập tới chuyện tên lửa Triều Tiên mới bắn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân hay không.
Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ 9 tính từ đầu năm 2017 của Bình Nhưỡng. Nó xảy ra 2 ngày sau khi các lãnh đạo nhóm G7 nhóm họp với tuyên bố chung là "tăng cường các biện pháp" nhằm mục tiêu ngăn Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân.
Thanh Nga (theo Bloomberg)

>> xem thêm

Bình luận(0)