Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải có thể tấn công IS

Google News

(Kiến Thức) - Tất cả tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải có thể tấn công IS bất cứ lúc nào trong trường hợp cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn với Komsomolskaya Prava, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Đại tướng Andrei Kartapolov cho hay, các tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải có thể tấn công IS bất cứ lúc nào trong trường hợp cần thiết.
Tau chien Nga o Dia Trung Hai co the tan cong IS
Tàu tuần dương hạm Moskva Nga. 
“Hải quân chúng tôi ở Địa Trung Hải hầu như là nhằm phục vụ cho mục tiêu tiếp tế. Tuy nhiên, để đảm bảo các tuyến đường tiếp tế đó, một nhóm tàu chiến đã được triển khai ở đó. Ngoài ra, nhóm tàu chiến này còn bảo vệ phòng không quanh căn cứ (Nga ở Syria)”, Trung tướng Kartapolov nói.
Ông còn khẳng định, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga không loại trừ khả năng thành lập một căn cứ của nước này ở Nga, bao gồm lực lượng hải quân, không quân và bộ binh.
Trung tướng Kartapolov khẳng định, không có quân nhân Nga nào trong hàng ngũ quân đội Syria đang chiến đấu trên bộ chống lại IS.
Trước đó, ngày 7/10, bốn tàu tên lửa hành trình thuộc biên chế Hạm đội Caspi Nga đã nã 26 quả tên lửa vào các mục tiêu IS ở khoảng cách 1.500 km.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)