Philippines tin tưởng cuộc chiến giành lại Marawi sắp kết thúc

Google News

Cuộc chiến giành lại Marawi, thành phố miền Nam Philippines, từ các phiến quân có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đi đến hồi kết.

Theo THX, giới chức Philippines ngày 18/9 cho biết, sau gần bốn tháng chiến đấu ác liệt, cuộc chiến giành lại Marawi, thành phố miền Nam Philippines, từ các phiến quân có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đi đến hồi kết.
Philippines tin tuong cuoc chien gianh lai Marawi sap ket thuc
Quân đội Philippines  đã tiêu diệt ba trong số năm thủ lĩnh thánh chiến Hồi giáo của nhóm phiến quân tấn công Marawi hồi tháng Năm. Ảnh: Straits Times
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc xung đột kéo dài 118 ngày sẽ sớm kết thúc. Ông Lorenzana nêu rõ: "Chúng tôi chỉ cần giải quyết một khu vực rộng khoảng 10ha vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân."
Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano cho biết đã tiêu diệt ba trong số năm thủ lĩnh thánh chiến Hồi giáo của nhóm phiến quân tấn công Marawi hồi tháng Năm.
Quân đội Philippines biết theo ước lượng, hiện còn khoảng 60 tới 80 tay súng IS sau khi 700 tay súng đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh. Đồng thời, Tướng Ano cũng thông báo, có ít nhất 10 tay súng Malaysia và Indonesia đang trợ giúp cho nhóm khủng bố địa phương Maute./.

Theo VIETNAM+

>> xem thêm

Bình luận(0)