Phiến quân IS mua vợ như mua rau

Google News

(Kiến Thức) - Những người phụ nữ dân tộc thiểu số bị phiến quân bắt mang xuống chợ nô lệ mua bán, trao đổi như những món hàng rẻ tiền.

Nhóm phiến quân vốn tàn bạo khét tiếng, chuyên bắt những phụ nữ và bé gái ở những vùng đất chúng chiếm được sau đó đem bán và trao đổi như những nô lệ tình dục.
Thật đáng ghê tởm, trong video là cảnh những phiến quân bàn bạc về giá cả các cô gái. Theo lời một phiến quân, các cô gái có đôi mắt mầu xanh sẽ có giá cao hơn. Những cô gái được bàn đến là những nô lệ thuộc dân tộc Yazidi ở Iraq, đây là một dân tộc thiểu số ở đất nước chìm trong chiến sự này.
Phien quan IS mua vo nhu mua rau
 
Đâ có hàng ngàn câu chuyện về sự hung tàn của lực lượng thánh chiến, trong đó phải kể đến là tội ác hiếp dâm. Tháng trước, một phụ nữ Yazidi trẻ bị buộc làm nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo cho biết, các phiến quân đã hãm hiếp cô 30 lần chỉ trong vài giờ và cô gái vẫn có ý định tự tử ngay cả khi đã được giải cứu. Nhiều cô gái đã chọn cách tự sát trước khi bị nhóm phiến quân bắt giữ. 
Tuấn Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)