Phát hiện nồng độ phóng xạ trên Biển Đông, nghi nổ tàu ngầm hạt nhân

Google News

Một số mạng tin cho biết đã có một tàu ngầm hạt nhân bị nổ ở trên Biển Đông, dẫn đến việc gia tăng nồng độ phóng xạ, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Theo tờ Moscow Times, Cơ quan Giám sát và Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor ngày 22/11 thông báo đã phát hiện một vụ việc "liên quan đến phóng xạ" trên Biển Đông.
Phat hien nong do phong xa tren Bien Dong, nghi no tau ngam hat nhan
Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock) 
'Trong một thông báo, Rospotrebnadzor cho biết hệ thống giám sát môi trường toàn cầu của cơ quan này đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao ở trên Biển Đông, song không gây ảnh hưởng đến nước Nga. Hiện cơ quan này đang tăng cường giám sát tình hình phóng xạ trong khu vực.
Trước đó một ngày, một số mạng tin cho biết đã có một tàu ngầm hạt nhân bị nổ ở trên Biển Đông, dẫn đến việc gia tăng nồng độ phóng xạ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Mời độc giả xem thêm video: Tầm quan trọng của chương trình hạt nhân với Triều Tiên (Nguồn: VTC1)

Theo Vi Diệu/Vietnam Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)