Nhật Bản muốn thành lập “liên minh tay ba” chống Trung Quốc

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi  Mỹ và Australia tăng cường hợp tác quân sự ba bên nhằm loại bỏ căng thẳng do sự gia tăng bành trướng từ Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước khai mạc hội nghị thượng đỉnh G– 20 ở Brisben, Australia đã tuyên bố, rằng ông mong muốn “làm sâu sắc” hợp tác quân sự với Mỹ và Australia để đảm bảo hòa bình trên toàn lãnh thổ khu vực châu Á– Thái Bính dương. Theo ông Thủ tướng Nhật Bản, điều này là cần thiết để ngăn chặn “sự bành trướng đang tăng lên của Trung Quốc ”, hãng Japan Today đưa tin dẫn nguồn của tờ Australian Financial Review.
Thủ tướng Nhật Bản cho rằng: “Đối với Nhật Bản và Australia, Mỹ là đồng minh quan trọng hơn cả, vì vậy tôi có ý định mở rộng hợp tác ba bên nhằm mục đích đạt được hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực châu Á– Thái Bình dương. Tôi cũng hi vọng vào sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa ba nước chúng ta để đương đầu với những thách thức toàn cầu”.
Trong thời gian hội nghị thượng đỉnh, ông Abe có cuộc gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
 Trong thời gian hội nghị thượng đỉnh, ông Abe có cuộc gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trước đó, ông Tony Abbott đã phủ nhận khả năng mở rộng hợp tác quân sự với Nhật Bản, bởi vì nó có thể gây hại quan hệ của Australia với Trung Quốc– đối tác thương mại lớn nhất của Australia.
Nhật Bản và Trung Quốc tranh giành nhóm các đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc thì gọi là Điếu Ngư. Hiện Nhật Bản kiểm soát các đảo này. Hồi giữa tháng 11 đã có đàm phán giữa các bên Nhật Bản và Trung Quốc, sau đó không nước nào thừa nhận có xung đột về các đảo này.

Lãnh đạo ly khai sang Nga: Chỉ huy tiễu phạt Ukraine sang Mỹ

(Kiến Thức) - Chỉ huy các tiểu đoàn tiễu phạt Ukraine như Donbass, Dnepr và Peacemaker đã bay sang Washington để gặp Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain.

“Ba người chúng tôi trong cùng một ngày đã lên đường bay sang thủ đô Washington để gặp Thượng Nghị sĩ John McCain”, Chỉ huy tiểu đoàn Donbass Semen Semenchenko thông báo tin tức này trên trang Facebook cá nhân.
Ba chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện Ukraine chụp ảnh ở sân bay.
Ba chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện Ukraine chụp ảnh ở sân bay.
Cùng đi với Semen, còn có 2 chỉ huy khác đó là Chỉ huy tiểu đoàn Dnepr Yuri Birch và Chỉ huy tiểu đoàn Peacemaker Andrew Teteruk.Theo lời của chỉ huy Donbass, do một số lỗi trục trặc nên chuyến bay tới Mỹ của họ đã phải dừng quá cảnh ở sân bay Frankfurt.

Nam Ossetia thiết lập quan hệ ngoại giao với ly khai Ukraine

(Kiến Thức) - Người đứng đầu chính quyền Nam Ossetia Leonid Tibilov cho biết, họ lên kế hoạch thiết lập quan hệ ngoại giao với hai nước cộng hòa tự xưng đông Ukraine.

“Cơ quan ngoại giao Nam Ossetia vừa mới nhận các chỉ thị hết sức rõ ràng về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với hai nước cộng hòa trên”, ông Tibliov nói trong chương trình truyền hình địa phương.
Một người dân cầm cờ của chính quyền ly khai Nam Ossetia.
Một người dân cầm cờ của chính quyền ly khai Nam Ossetia.
Theo lời ông, với việc công nhận sự độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) ở miền đông Ukraine, Nam Ossetia đang chứng tỏ mình trên chính trường quốc tế “là một nhà nước độc lập với quan điểm riêng của mình về tiến trình chính trị trên thế giới”.

Nga mạnh tay gửi hàng viện trợ tới miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Nga thông báo gửi chuyến hàng viện trợ đợt 7 sang miền đông Ukraine khi Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow tăng cường gửi vũ khí cho ly khai.

Thông báo về đợt chuyển hàng mới nhất này đưa ra sau khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận, 43 xe tải quân đội không đề biển hiệu nào đang di chuyển tới thành trì Donetsk của phe ly khai vào ngày 11/11.
Đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga thẳng tiến tới vùng miền đông Ukraine.
 Đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga thẳng tiến tới vùng miền đông Ukraine.

“5 xe tải trong số 43 xe này chở theo các khẩu pháo cỡ nòng 120 ly. 5 xe khác vận chuyển hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS)”, trích báo cáo của OSCE.

Tuy nhiên, Nga nhiều lần phản bác lại là họ không hỗ trợ quân sự cho ly khai miền đông Ukraine. Các đoàn xe của họ chỉ đơn thuần chở hàng cứu trợ cho dân chúng.

Cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và ly khai thân Nga trở nên ngày càng căng thẳng kể từ khi hai nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 2/11. Các chuyên gia nhận định, lệnh ngừng bắn 2 tháng qua đã chấm dứt sau cuộc bầu cử trên.

Trong cuộc họp báo ở Naples ngày 11/11, Tướng Philip M. Breedlove - Tư lệnh liên minh tối cao NATO ở châu Âu cho hay, lệnh ngừng bắn do Kiev, ly khai và Moscow ký ở Minsk giờ chỉ còn mang tính hình thức.

“Lệnh ngừng bắn đó giờ chỉ còn mang tính hình thức mà thôi. Bạo lực tiếp tục tăng mạnh mẽ từng ngày một”, hãng CNN dẫn phát biểu của Tướng Breedlove.

Đọc nhiều nhất

Tin mới