Nga - Việt sẽ hợp tác chế tạo cơ khí và đóng tàu

(Kiến Thức) - Nga - Việt thỏa thuận cùng tham gia một số dự án trong ngành chế tạo cơ khí và đóng tàu, Phó Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga cho biết.

Tại cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ song phương, Nga và Việt Nam đã đi đến thỏa thuận về việc cùng tham gia một số dự án trong ngành chế tạo cơ khí và đóng tàu cũng như trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, Phó Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga, ông Viktor Evtukhov tuyên bố trước các phóng viên.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cuộc họp của Ủy ban đã khai mạc hôm 6/9 trên đảo Ruskii của Nga tại Vladivostok.
“Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề hợp tác trong ngành đóng tàu và công nghiệp nhẹ. Ở đây có những dự án triển vọng về thành lập các xí nghiệp liên doanh tại các xưởng đóng tàu Việt Nam để đóng tàu dân sự và thiết bị hàng hải của công ty “Sudoexport”. Chúng tôi cũng đã nhất trí về ba dự án nhiều hứa hẹn trong ngành công nghiệp nhẹ. Hai trong số đó ở vùng duyên hải Primorsky, dự án còn lại ở tỉnh ngoại ô Matxcova”, ông Evtukhov cho biết.
Theo ông, đã đạt được thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và chế tạo máy móc hạng nặng. Ngoài ra hai bên cũng thảo luận về các dự án xây dựng nhà máy sản xuất axit sulfuric cũng như nhà máy chuyên ngành sản xuất titan.
“Về tổng thể, có thể nói rằng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp đang phát triển khá tích cực”,- ông Evtukhov nhận định.

Gorbachev: “Phương Tây nên ngừng lôi kéo Ukraine vào NATO”

(Kiến Thức) - Đó là quan điểm của vị cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trong cuốn hồi ký sắp phát hành của mình.

Theo đó, nhà cựu lãnh đạo đã nhấn mạnh quan điểm của ông ở lời cuối cuốn hồi ký mang tên “After the Kremlin” mà sẽ sớm xuất bản nay mai. Trước khi xuất bản cuốn sách này, báo Novaya Gazeta xin giới thiệu lời cuối cuốn sách này cho độc giả.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Ông Gorbachev viết rằng, theo quan điểm của ông, cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại, cả trong nước và ở cấp quốc tế. Ông chỉ ra rằng, các quốc gia hàng đầu phần lớn là đổ lỗi cho tình hình nghiêm trọng hiện nay bởi vì ngay từ ban đầu, họ vẫn kiểm tra tính toàn vẹn của Ukraine. Các nước EU, và trước hết là Đức và Pháp, đã hiểu được điều này và đang tiến hành các bước để xuống thang cuộc khủng hoảng. Đó là một điều tốt, cựu lãnh đạo Liên Xô cho biết.

Bất chấp ngừng bắn ở đông Ukraine, EU quyết trừng phạt Nga

(Kiến Thức) - Liên minh châu Âu (EU) sẽ thông báo về các biện pháp trừng phạt mới lên Nga vào ngày 8/9 bất chấp lệnh ngừng bắn ở đông Ukraine.

“Mục đích của chúng tôi đó là việc áp dụng chính thức gói trừng phạt này sẽ được thông qua bằng các văn bản vào ngày 8/9”, báo chí dẫn nội dung bức thư chung của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.
Ngoài ra, một nhà ngoại giao EU đã phát biểu với cánh phóng viên ngày 5/9 rằng, các biện pháp trừng phạt Nga sẽ chính thức được chấp thuận vào sáng ngày 8/9. Một khi quyết định được chính thức phê duyệt, nó sẽ được công bố trên tạp chí chính thức, có thể là vào ngày 9/9.

Triều Tiên lại phóng 3 tên lửa đạn đạo

Sáng 6/9, CHDCND Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa tầm ngắn, được cho là tên lửa chiến thuật mới, vào vùng biển phía đông.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, các tên lửa được phóng vào khoảng 7h và 7h40 sáng từ khu vực Wonsan (phía đông CHDCND Triều Tiên) theo hướng đông bắc.
Từ đầu năm đến nay Triều Tiên đã 19 lần bắn tên lửa hoặc đạn pháo (ảnh tư liệu) - Ảnh: KCNA
 Từ đầu năm đến nay Triều Tiên đã 19 lần bắn tên lửa hoặc đạn pháo (ảnh tư liệu) - Ảnh: KCNA

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.