Nga: Ukraine không có thiện chí đàm phán với người dân

(Kiến Thức) - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho hay, sau vụ lật đổ Tổng thống Yanukovych, chính quyền mới Ukraine không tỏ thiện chí để tiến hành cuộc đàm phán với người dân.

“Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ chính quyền ở Kiev lưu tâm tới những gì mà người dân sống ở các vùng miền đông mong đợi từ họ. Thật là lạ khi hai tháng trôi qua kể từ sau cuộc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2, giới chức trách mới ở Ukraine thậm chí còn không tỏ thiện ý để đưa người dân cùng với họ ngồi vào bàn đàm phán”, nhà ngoại giao Nga lên tiếng bày tỏ quan điểm trong chương trình truyền hình Buổi tối với Vladimir Solovyov trên kênh Rossiya 1 phát sóng hôm thứ 5 (24/4).
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin.
  Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin.
Cũng trong buổi giao lưu này, ông Churkin nhấn mạnh rằng, Liên Hiệp Quốc nên công khai tố cáo các hoạt động quân sự đang được chính quyền Kiev thực hiện ở miền đông nam Ukraine.
“Tôi đã gọi điện cho Tổng Thư ký LHQ ông Ban Ki-moon và đề xuất rằng ông nên chỉ trích hành động vũ lực của quân đội Ukraine trong chiến dịch đàn áp chống lại người biểu tình trong một tuyên bố công khai. Tôi còn giải thích với ông ấy rằng, các bên cần phải tôn trọng các điều khoản ký kết trong thỏa thuận Geneva hôm 17/4. Chúng ta hãy chờ xem động thái tiếp theo của ngài Tổng thư ký”, ông Churkin cho hay.
Tuy nhiên, theo ông Vitaly, sau khi lắng nghe đề xuất từ mình, Tổng Thư ký LHQ cho hay, ông cần phải tham khảo thêm các ý kiến trước khi làm việc đó.
“Ông ấy đã lắng nghe tôi và cho biết, tình hình ở Ukraine khá căng thẳng. Tổng Thư ký Ban Ki-moon sẽ cố gắng suy nghĩa và quyết định những gì ông có thể làm dựa vào các điều kiện nhất định”, ông Churkin bộc lộ.

Lộ nguyên nhân vụ chìm phà thảm khốc ở Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Các điều tra viên Hàn Quốc cho hay, chính cú rẽ đột ngột do nữ thuyền phó thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân cơ bản khiến phà Sewol bị chìm.

Theo đó, nữ thuyền phó thứ ba 25 tuổi tên Park Han-kyul (người cầm lái chiếc phà chở 476 hành khách thay cho thuyền trưởng Lee Joon-Seok trong lúc nó gặp nạn) cho biết, cô đã không thể kiểm soát được các bánh lái khi đột ngột rẽ hướng với tốc độ cao.
“Khi chiếc phà gần tiến về vùng biển gần Jindo, đầu tiên tôi nên cho phà chạy chậm lại trước khi rẽ sang hướng bên phải. Tuy nhiên, tôi lại bẻ lái khi con phà vẫn đang chạy ở vận tốc gần ở mức tối đa”, nữ thuyền viên họ Park khai nhận trong buổi thẩm vấn hôm thứ 6 (18/4).

Ukraine kết luận về cái chết của thủ lĩnh Right Sector

(Kiến Thức) - Thủ lĩnh của phong trào cực hữu Right Sector ở Ukraine Aleksander Muzychko đã tự bắn vào chính mình trong lúc chống trả cảnh sát.

Đó là kết luận cuối cùng của cuộc điều tra về cái chết của thủ lĩnh Muzychko do Phó chưởng lý Aleksey Baganets công bố trong phiên họp của Ủy ban điều tra vào ngày hôm nay (22/4).
Các thành viên Right Sector vây bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine.
Các thành viên Right Sector vây bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine.

Trước đó, hãng tin Itar Tass hôm nay đưa tin, Bộ Nội bộ Ukraine chính thức khép lại cuộc điều tra nội bộ liên quan tới cái chết của Muzychko, người đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của lực lượng thực thi pháp luật hồi tháng trước.

Phương Tây có đủ tiềm lực để gửi quân sang Ukraine?

(Kiến Thức) - Ở thời điểm hiện tại, trong khi cắt giảm chi tiêu cho ngân sách quốc phòng, các nước phương Tây đang suy tính xem có nên gửi quân sang Ukraine.

Một quan chức cao cấp của Cục Tình báo Anh (MI6) cho hay, bất cứ hành động quân sự của Anh hay phương Tây ở Ukraine có thể dẫn tới cuộc đối đầu với Nga.
“Việc Anh hay phương Tây gửi quân đội tới Ukraine để hỗ trợ cho chính quyền nơi đây sẽ là không đáng để khuấy động một cuộc Chiến tranh Thế giới 3”, nguồn tin tiết lộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới