Mỹ lần đầu bắn hạ máy bay không người lái IS

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái cỡ nhỏ do các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) điều khiển gần Fallujah.

Như vậy, đây là lần đầu tiên lực lượng liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt được máy bay không người lái của nhóm Hồi giáo cực đoan này.
My lan dau ban ha may bay khong nguoi lai IS
Ảnh minh họa.
Vụ việc trên xảy ra vào ngày 17/3 gần thành phố miền tây Fallujah của Iraq, Lực lượng liên quân đã phá hủy được “một máy bay điều khiển từ xa” đang đặt trên xe quân sự chở chiến binh IS.
Máy bay bị bắn hạ trên (vốn được sử dụng để giám sát chiến trường) là loại "cỡ nhỏ" và có cấu tạo đơn giản hơn nhiều so với máy bay không người lái do Mỹ chế tạo, có khả năng bay ở độ cao lớn hoặc phóng tên lửa.
Phía lực lượng liên minh quốc tế thường sử dụng máy bay không người lái để không kích vào hang ổ IS ở lãnh thổ Iraq và Syria.
Thanh Nga (theo INN)

Bình luận(0)