Máy bay Nga áp sát tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan

Google News

(Kiến Thức) - Hai máy bay Nga đã áp sát tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trong phạm vi 1 hải lý ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Trang Stars and Stripes ngày 29/10 đưa tin rằng, các quan chức thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, hai máy bay Nga đã áp sát tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trong khoảng cách chừng 1 hải lý vào hồi đầu tuần này ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
May bay Nga ap sat tau san bay My USS Ronald Reagan
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.
Phát ngôn viên Hạm đội 7 Lauren Cole cho biết, hai máy bay tuần tra chống ngầm Tu-142 Nga bay ở độ cao chừng 152 mét vào sáng 27/10 gần tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đang thực hiện các nhiệm vụ đã định với Hải quân Hàn Quốc.
Sau đó, bốn chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornets nhanh chóng xuất kích để đối phó với hai máy bay Nga đang bay gần tàu sân bay Mỹ.
Phía Mỹ cũng liên lạc với hai máy bay Nga này nhưng không nhận được hồi âm nào. Một tàu Mỹ hộ tống tàu Ronald Reagan đã đi theo sau hai máy bay Tu-142 trên khi chúng quay đầu rút lui.
Cho tới nay, các quan chức báo chí ở Đại sứ quán Nga tại Seoul chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự cố máy bay Nga bay gần tàu sân bay Mỹ.
Thanh Nga (theo Stars and Stripes)

Bình luận(0)