Lính Ukraine dùng đạn phốt-pho trong các cuộc tấn công?

Google News

(Kiến Thức) - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên LifeNews, các binh sĩ Ukraine đã thú nhận dùng đạn phốt-pho trong các cuộc tấn công ở Donbass.

Theo đó, trên chuyến hành trình di chuyển, phóng viên kênh truyền hình LifeNews đã có cuộc trò chuyện với 5 tù binh Ukraine. Những người lính Kiev đã trao đổi về sự khác nhau giữa các loại đạn phốt-pho.
Linh Ukraine dung dan phot-pho trong cac cuoc tan cong?
Hiện trường một vụ pháo kích ở miền đông Ukraine. (Ảnh minh họa)
Theo lời họ kể, vào mùa hè, mỗi khi bắn đạn phốt-pho này, những quân nhân Ukraine phải mặc bộ quân phục mùa hè, đeo kính râm.
Đặc biệt, một trong số những người quân nhân còn tiết lộ rằng, họ thường ném các quả đạn pháo vào khu dân cư ở các thành phố miền đông Ukraine (?).
Trước đó, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, họ đã nhận được những bằng chứng “không thể chối cãi được” về việc Kiev sử dụng các vũ khí bị cấm trong hoạt động quân sự ở Donbass.
Tuy nhiên, chính quyền Kiev luôn bác bỏ cáo buộc rằng, họ sử dụng các vũ khí hóa học trong chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine.
Sau đây là đoạn video quay cuộc phỏng vấn với 5 lính Ukraine:

Thanh Nga (theo LF)

Bình luận(0)