Hồng Kông: Bắt toàn bộ người biểu tình nếu không giải tán

Google News

(Kiến Thức) - Chính quyền Hồng Kông thông báo, nội trong ngày 12/11 người biểu tình buộc phải rời khỏi tòa nhà trung tâm hành chính, nếu không tất cả sẽ bị bắt.

Theo đó, nhà chức trách sẽ giải tán đám đông trước ngày hôm nay (12/11). Tất cả những người biểu tình sẽ buộc phải rời khỏi điểm cắm chốt trước của tòa nhà hành chính. Những người cố tình không chịu rời đi, cảnh sát sẽ có biện pháp cưỡng chế, bắt giữ để trả lại sự thông thoáng cho khu vực kinh tế năng động nhất đặc khu này. 
Truyền thông nước này nhận định, Trung Quốc đã cố chờ đăng cai xong Hội nghị thượng đỉnh APEC rồi mới tiến hành công tác giải tán. Người biểu tình tuyên bố, họ đã sẵn sàng đáp trả nếu bị đàn áp.
Tuấn Lê

Bình luận(0)