Gây leo thang Biển Đông, TQ "giở trò" trình bày thuyết an ninh ở Shangri-La

Google News

(Kiến Thức) - Mặc dù đang trực tiếp gây ra những căng thẳng trên Biển Đông nhưng Trung Quốc vẫn mạnh mồm tuyên bố sẽ trình bày thuyết an ninh tại Diễn đàn Shangri-La.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi hôm nay phát biểu với cánh phóng viên rằng, đoàn đại biểu của nước này tham dự diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore sẽ do Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc (PLA) Vương Quán Trung dẫn đầu. Theo lời ông Lỗi, đoàn Trung Quốc sẽ “trình bày một cách chi tiết khái niệm an ninh của Trung Quốc tại khu vực châu Á”.
 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi.
Trong khi đó, tờ báo Sankei Shimbun của Nhật Bản hôm thứ 5 (29/5) đưa tin, Thủ tướng nước này, ông Shinzo Abe, người cũng sẽ tham dự Shangri-La, dự kiến sẽ tuyên bố rằng, Nhật sẽ là một đối trọng của Trung Quốc trong khu vực.
Tuy nhiên, tại một hội nghị khu vực vào hồi tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo rằng, các nước không nên xây dựng mối liên minh quân sự nào ở châu Á cả.
“Việc tăng cường liên minh quân sự nhằm vào nước thứ ba sẽ không phải là một việc có lợi cho việc giữ gìn an ninh chung trong khu vực”, ông Tập phát biểu.
Ngoài ra, xoay quanh vấn đề đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Diễn đàn Shangri-La lần này, Phát ngôn viên Hồng Lỗi còn cho biết thêm, bà Phó Oánh, người đứng đầu Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc, cũng sẽ cùng tham gia chuyến tháp tùng này với ông Vương Quán Trung.
Bà Phó từng đảm trách nhiều vị trí trong sự nghiệp chính trị của mình, bao gồm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hay Đại sứ Trung Quốc tại Anh. Đặc biệt, bà còn nổi tiếng bởi tài ăn nói hoạt ngôn. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng, bà sẽ có nhiều phát ngôn cứng rắn trong thời gian tham dự Shangri-La này.
Thanh Nga (theo CNA)

Bình luận(0)