Báo nước ngoài nói gì về tour du lịch yêu nước ra Trường Sa?

Google News

Báo chí nước ngoài đồng loạt đưa tin về tour du lịch yêu nước ra Trường Sa, cho thấy sự quan tâm của thế giới đến chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.

Bất chấp căng thẳng trên biển Đông khi Trung Quốc (TQ) ngang nhiên có những hoạt động cải tạo đất trái phép trên quần đảoTrường Sa của Việt Nam, trong tháng 6, Việt Nam đã đưa ra kế hoạch thực hiện phát triển du lịch Trường Sa với tour du lịch yêu nước ra Trường Sa.
Bao nuoc ngoai noi gi ve tour du lich yeu nuoc ra Truong Sa?
Việt Nam mở tour du lịch yêu nước ra Trường Sa
Các tour du lịch kéo dài 6 ngày, gồm chuyến tham quan 2 đảo chìm, 2 đảo nổi và tham gia một buổi lễ chào cờ Tổ quốc.
Theo thông tin từ trang web của chính quyền TP.Hồ Chí Minh, Công ty Du lịch Saigontourist hứa hẹn hành trình 757 hải lý ra Trường Sa sẽ giúp nâng cao lòng tự hào dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức công dân về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng.
Theo đó, du khách sẽ tham dự lễ chào cờ Tổ quốc, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tham quan một ngôi chùa tại đây, quan sát toàn đảo trên ngọn hải đăng, khám phá cuộc sống hằng ngày của quân dân ta sống trên đảo.
Dự kiến, chuyến du lịch Trường Sa đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 22/6. Nhiều thông tin đưa ra mức giá khuyến mãi cho một tour du lịch Trường Sa là 800 USD.
Nhiều người Việt Nam háo hức với tour du lịch Trường Sa, không phải vì tò mò, hay vì tính giải trí mà đó là tour du lịch yêu nước.
Theo Một thế giới

Bình luận(0)