Anh rút quân, kết thúc mọi hoạt động quân sự ở Afghanistan

Google News

(Kiến Thức) - Hôm 26/10, Anh đã rút những binh sĩ cuối cùng, bàn giao cơ sở cho lực lượng an ninh Afghanistan, chấm dứt mọi hoạt động chiến đấu tại nước này.

Lá cờ liên minh giương cao ở Helmand từ năm 2006 đã được hạ xuống hôm qua tại trại quân đội Bastion, căn cứ chính của quân đội Anh. Gần đó, một trại khác của lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cũng hạ cờ tại trại Leatherneck, cũng đã được bàn giao cho Afghanistan kiểm soát. Đây là đơn vị Thủy quân lục chiến cuối cùng của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Đội danh dự của Thủy quân Mỹ cùng với binh sĩ Anh và Afghanistan đã thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca của cả ba quốc gia.
Điều này cho thấy sự can thiệp chiến tranh của Anh ở Afghanistan đã kết thúc.
Sau 13 năm kể từ khi tham chiến ở Afghanistan, nước Anh đã tổn thất 453 người, con số này của Mỹ lớn hơn nhiều lần.
Phát biểu sau sự kiện chuyển giao mang tính lịch sử này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Zahir Azimi tuyên bố, Afghanistan sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm gìn giữ an ninh. “Chúng tôi hoan nghênh hành động này, từ nay chúng tôi sẽ tự đảm bảo an ninh. Lực lượng an ninh Afghanistan đã chỉ huy các chiến dịch trên bộ chống phiến quân từ 2 năm nay” ông này nói,
Tuấn Lê

Bình luận(0)