Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã trả lại tiền

Một nguồn tin từ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, nhiều cán bộ nhận tiền từ quỹ ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Sở đã trả lại số tiền 'hỗ trợ' 4,6 triệu đồng.

Theo đó, sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của sở này được hỗ trợ 4,6 triệu đồng/người thì nhiều cán bộ đã 'tự nguyện' trả lại tiền.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, số tiền 4,6 triệu đồng được gửi vào tài khoản cá nhân nhiều lần. Khi nhận tiền, các cán bộ cũng chỉ hiểu đơn giản đây là tiền chế độ, nhưng khi biết là nguồn tiền từ quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của sở, họ đã tự trả lại.

Thanh vien Ban chi dao Covid-19 So LD-TB&XH TP.HCM da tra lai tien
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn phát biểu trong một cuộc họp

Trước đó, Sở này đã có báo cáo về việc chi hỗ trợ 4,6 triệu đồng/người từ nguồn quỹ Covid-19 tại Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH) cho 21 thành viên, trong đó có Giám đốc sở Lê Minh Tấn.

Báo cáo cho biết, được sự chấp thuận của Giám đốc sở, Văn phòng sở đã chi hỗ trợ kinh phí qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với số tiền là 262,1 triệu đồng, gồm các mục chi:

Chi cho cho lực lượng tuyến đầu là 125 triệu đồng; chi cho 21 thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của sở là 97,6 triệu đồng. Trong đó, ông Lê Minh Tấn (Giám đốc sở) và thành viên Ban Giám đốc sở được “hỗ trợ” 4,6 triệu đồng/người.

Liên quan đến vụ việc, ngày 7/3, VietNamNet đã đưa tin việc “Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát công văn khẩn tới giám đốc sở”.

Cụ thể, UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ.

Yêu cầu công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền do các cá nhân và đơn vị thuộc Sở đóng góp, hỗ trợ để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại sở đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại sở và các đơn vị trực thuộc.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ; việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH đóng góp để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại sở.

Xem xét xử lý số tiền đã chi cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở LĐ-TB&XH để đảm bảo số tiền do Công đoàn sở kêu gọi, vận động được sử dụng đúng mục đích.

UBND TP cũng chỉ đạo Thanh tra TP theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở LĐ-TB&XH thực hiện các chỉ đạo nêu trên.

Nhiệm vụ 8 tiểu ban BCĐ quốc gia phòng, chống COVID-19

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 8 Tiểu ban thuộc BCĐ quốc gia phòng, chống COVID-19 gồm: Y tế; An ninh trật tự; An sinh xã hội; Tài chính hậu cần; Sản xuất, lưu thông hàng hóa; Vận động và huy động xã hội; Dân vận; Truyền thông.

Nhiem vu 8 tieu ban BCD quoc gia phong, chong COVID-19
Tiểu ban Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ của Tiểu ban Y tế là chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng… và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.
Nhiem vu 8 tieu ban BCD quoc gia phong, chong COVID-19-Hinh-2
Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Muôn chiêu đối phó của người dân khi vi phạm phòng, chống COVID-19

Rất nhiều quy định về phòng, chống COVID-19 đã được trung ương và địa phương ban hành. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn hồn nhiên vi phạm. Thậm chí, khi đã vi phạm quy định phòng, chống dịch, những người này còn nghĩ ra đủ chiêu để đối phó lực lượng chức năng.

Muon chieu doi pho cua nguoi dan khi vi pham phong, chong COVID-19

Đi tập thể dục nhảy sông khi gặp Công an: Ngày 13/7, tổ công tác CATP Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện người đàn ông không tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đi tập thể dục giữa giãn cách, bỏ chạy khi gặp CA. Thậm chí, người này còn nhảy xuống sông Tiền bơi đi tìm chỗ trốn. Tuy nhiên, các hành vi trên đều bị camera ghi lại để làm căn cứ phạt nguội.

Muon chieu doi pho cua nguoi dan khi vi pham phong, chong COVID-19-Hinh-2

Đưa mèo đi khám giữa lúc giãn cách: Ngày 13/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người bế theo một con mèo đi khám bệnh. Cháu gái bế mèo nói: "Đi gấp không đem theo giấy tờ mong chú thông cảm cho qua". Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát chốt phòng dịch tại Long An quyết định không cho 2 người này qua và tiến hành xử phạt. 

Nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine ở Phú Quốc

Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang.

Tại phiên họp ngày 11/6/2021, sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình dịch COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, ý kiến của các cơ quan, Bộ Chính trị kết luận một số nội dung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.