Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh đầu tư công sau đợt sắp xếp địa giới hành chính năm 2025, hoạt động đấu thầu tại địa phương này đang thu hút sự quan tâm lớn. Mới đây, một gói thầu xây lắp tại xã Tân Hòa đã lộ diện kết quả với những diễn biến đáng chú ý về tính cạnh tranh và năng lực kỹ thuật của các bên tham gia.
Cụ thể, ngày 24/03/2026, bà Lương Hiền Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa (chủ đầu tư), đã ký Quyết định số 304/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình Đường khu dân cư số 4 ấp Suối Bà Chiêm. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương (địa chỉ tại xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).
Gói thầu này có mã số thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600058636, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.625.027.397 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương là 2.486.992.751 đồng, trùng khít với giá dự thầu sau giảm giá (tỷ lệ giảm giá 0%).
Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, gói thầu này có sự tham gia của 02 nhà thầu. Trong đó, Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh (mã định danh vn3900230587) đã chào giá sau giảm giá là 2.440.577.993,16 đồng. So sánh thuần túy về giá, Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh bỏ giá thấp hơn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương hơn 46 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị loại ngay từ bước đánh giá về kỹ thuật.
Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 09/BC-TCG ngày 16/3/2026 do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng thực hiện, Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh đã mắc những lỗi kỹ thuật rất cơ bản. Cụ thể, tại tiêu chí giải pháp trắc đạc, nhà thầu này có thuyết minh nhưng lại thiếu bản vẽ mô tả chi tiết. Nghiêm trọng hơn, tại tiêu chí biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình lân cận, nhà thầu lại đề xuất biện pháp cho các hạng mục như "Thi công cống ngang đường" và "Thảm bê tông nhựa nóng". Trong khi đó, thực tế quy mô gói thầu đang xét chỉ bao gồm hạng mục "Đường láng nhựa" và "Đường bê tông xi măng".
Việc một nhà thầu chuyên nghiệp lại nhầm lẫn các hạng mục thi công cơ bản trong hồ sơ dự thầu là một dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất. Chia sẻ về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải dựa trên tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nếu một gói thầu thường xuyên xuất hiện các đối thủ trượt vì những lỗi sơ đẳng như sai hạng mục công trình, cơ quan chức năng cần xem xét kỹ về tính minh bạch nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư".
Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huỳnh Ngọc Lương đã có quá trình làm rõ hồ sơ theo yêu cầu của chủ đầu tư vào các ngày 09/3/2026 và 12/3/2026. Sau khi bổ sung tài liệu chứng minh năng lực, nhà thầu này đã được tổ chuyên gia đánh giá là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và nhân sự chủ chốt.
Dù kết quả trúng thầu giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 138 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 5,2%), nhưng việc đối thủ bị loại bởi những lý do "khó tin" đã vô hình trung khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế thực chất và môi trường cạnh tranh công bằng tại các gói thầu cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] "Sức khỏe" đấu thầu của Công ty Huỳnh Ngọc Lương: 71 gói thầu và những mối quan hệ "ruột"