Tàu đổ bộ “khủng” Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Tàu đổ bộ “khủng” Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Hạm đội Nam Hải đã điều động 3 tàu chiến cỡ lớn Lan Châu, Ngọc Lâm, Hằng Thủy cùng tàu đổ bộ lớn nhất nước này Tĩnh Cương Sơn (số hiệu 999) tới khu vực ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương tập trận. Trong ảnh là tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn cùng tàu đổ bộ đệm khí Type 726 bắt đầu các khoa mục trong cuộc tập trận.
Hạm đội Nam Hải đã điều động 3 tàu chiến cỡ lớn Lan Châu, Ngọc Lâm, Hằng Thủy cùng tàu đổ bộ lớn nhất nước này Tĩnh Cương Sơn (số hiệu 999) tới khu vực ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương tập trận. Trong ảnh là tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn cùng tàu đổ bộ đệm khí Type 726 bắt đầu các khoa mục trong cuộc tập trận.
Tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn (999) thuộc lớp Type 071 có lượng giãn nước tới 20.000 tấn, dài 210m.
Tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn (999) thuộc lớp Type 071 có lượng giãn nước tới 20.000 tấn, dài 210m.
Tàu Tĩnh Cương Sơn có khả năng chở 18-20 xe tăng, 500-800 lính, 2-4 tàu đổ bộ đệm khí Type 726. Trong ảnh là tàu đệm khí Type 726 chuẩn bị "chui" vào khoang đáp tàu Tĩnh Cương Sơn.
Tàu Tĩnh Cương Sơn có khả năng chở 18-20 xe tăng, 500-800 lính, 2-4 tàu đổ bộ đệm khí Type 726. Trong ảnh là tàu đệm khí Type 726 chuẩn bị "chui" vào khoang đáp tàu Tĩnh Cương Sơn.
"Cuộc tập trận lần này nhằm kiểm tra khả năng sử dụng những thiết bị thông tin hiện đại và thích ứng với điều kiện khí tượng và thủy văn phức tạp," sĩ quan Zhang Hanchuan cho hay.
"Cuộc tập trận lần này nhằm kiểm tra khả năng sử dụng những thiết bị thông tin hiện đại và thích ứng với điều kiện khí tượng và thủy văn phức tạp," sĩ quan Zhang Hanchuan cho hay.
Cận cảnh tàu đổ bộ đệm khí Type 726 có lượng giãn nước 160 tấn, dài 160m, có khả năng chở một xe tăng hạng trung Type 96 hoặc Type 99.
Cận cảnh tàu đổ bộ đệm khí Type 726 có lượng giãn nước 160 tấn, dài 160m, có khả năng chở một xe tăng hạng trung Type 96 hoặc Type 99.
Tàu đệm khí Type 726 có thể đạt tốc độ tối đa 80 hải lý/h.
Tàu đệm khí Type 726 có thể đạt tốc độ tối đa 80 hải lý/h.
"Phòng vệ chống các mối đe dọa từ trên không và chống tàu ngầm là hai thách thức đối với tàu chiến. Việc tiến hành các cuộc tập trận là một bài kiểm tra đối với chỉ huy hạm đội và cơ quan chỉ huy khẩn cấp”, quan chức cấp cao Hải quân Trung Quốc nói.
"Phòng vệ chống các mối đe dọa từ trên không và chống tàu ngầm là hai thách thức đối với tàu chiến. Việc tiến hành các cuộc tập trận là một bài kiểm tra đối với chỉ huy hạm đội và cơ quan chỉ huy khẩn cấp”, quan chức cấp cao Hải quân Trung Quốc nói.
Các cuộc tập trận nằm trong kế hoạch huấn luyện hàng năm của Hải quân Trung Quốc. Lực lượng này đã tiến hành 7 cuộc tập trận tương tự trong năm 2012.
Các cuộc tập trận nằm trong kế hoạch huấn luyện hàng năm của Hải quân Trung Quốc. Lực lượng này đã tiến hành 7 cuộc tập trận tương tự trong năm 2012.
Hình ảnh bên trong tàu đổ bộ cỡ lớn Tĩnh Cương Sơn, chiếc tàu đệm khí đang chuẩn bị tiến vào.
Hình ảnh bên trong tàu đổ bộ cỡ lớn Tĩnh Cương Sơn, chiếc tàu đệm khí đang chuẩn bị tiến vào.
Theo báo chí Trung Quốc, ngoài 4 tàu chiến trên thì nước này cũng cử 4 trực thăng (gồm Z-8 và Z-9) tham gia tập trận. Trong ảnh là trực thăng Z-9 chuẩn bị hạ cánh xuống boong tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn.
Theo báo chí Trung Quốc, ngoài 4 tàu chiến trên thì nước này cũng cử 4 trực thăng (gồm Z-8 và Z-9) tham gia tập trận. Trong ảnh là trực thăng Z-9 chuẩn bị hạ cánh xuống boong tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn.

GALLERY MỚI NHẤT