Tạo hình cho trẻ méo đầu do dính khớp sọ

Khi thấy trẻ có bất thường hình dáng phần đầu nên đưa đến bệnh viện thăm khám sớm, tốt nhất là khi xương còn mềm sẽ dễ thực hiện, tăng khả năng phục hồi cao.

Chị Q. mẹ bệnh nhi L.H.C. (giới tính nam, 12 tháng tuổi, TP.HCM) cho biết, sau khi chào đời, đầu của C. có dấu hiệu méo dần. Gia đình sốt ruột đưa bé đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán dính khớp sọ.

Bác sĩ chuyển bé đến khoa Ngoại Thần thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 để thực hiện phẫu thuật tạo hình. Gần hai tuần sau cuộc đại phẫu, gia đình vui mừng khi phần đầu của bé C. đã cân đối hơn trước.

dinh-khop-1.jpg
BS.CK1 Nguyễn Thành Đô – Quyền điều hành Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 xem phim chụp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BS.CK1 Nguyễn Thành Đô, Quyền điều hành Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, dính khớp sọ là dị tật khiến một hoặc nhiều khớp sọ đóng sớm, làm hộp sọ biến dạng và hạn chế không gian phát triển của não.

Có trường hợp trẻ dính hai khớp vành hai bên, khiến đầu bị dẹp ngang; hay như trường hợp của bé C. bị dính khớp dọc giữa khiến đầu dài theo chiều trước – sau, hoặc có trường hợp trẻ dính khớp trán khiến đầu tựa hình tam giác,....

Do phần hộp sọ dị dạng sẽ gây cản trở không gian để não bộ phát triển. Lâu dần trẻ có nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ và hình dáng của phần đầu không cân đối gây mất thẩm mỹ.

“Khi thấy trẻ sinh ra khi có bất thường hình dáng phần đầu nên đưa đến bệnh viện thăm khám sớm.Tùy theo loại dính khớp sọ, tốt nhất là khi xương còn mềm sẽ dễ thực hiện phẫu thuật và tăng khả năng phục hồi cao”, bác sĩ Đô khuyến cáo phụ huynh.

dinh-khop.jpg
Thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Từ lợi thế là bệnh viện chuyên khoa Nhi với các khoa chuyên sâu và sự phát triển trong lĩnh vực ngoại thần kinh, đến nay khoa đã tiếp nhận và điều trị hơn 250 trường hợp trẻ mắc bệnh lý này.

Cùng sự tiến bộ của y học, các vật liệu và dụng cụ được nâng cấp giúp khoa dự kiến tăng thêm 40 trường hợp phẫu thuật mỗi năm.

Chi phí phẫu thuật khoảng khoảng 150 triệu đồng. Chọn phẫu thuật tại bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả giúp gia đình người bệnh đóng thêm khoảng 40 triệu đồng. Theo đó, trẻ sẽ được bác sĩ cắt tách và định hình lại các mảnh xương sọ, giúp đầu tròn như trẻ bình thường khác.

Bộ Y tế mở rộng độ tuổi tiêm vắc xin phế cầu 20, não mô cầu từ 6 tuần tuổi

Hai vắc xin quan trọng phòng phế cầu và não mô cầu được phép tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi, tăng cường bảo vệ sớm trước bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế vừa công bố quyết định mở rộng độ tuổi chỉ định đối với hai vắc xin quan trọng là vắc xin não mô cầu ACYW-TT của Sanofi (Pháp) và vắc xin phế cầu 20 (PCV20) của Pfizer (Mỹ).

Theo cập nhật mới, cả hai loại đều được cho phép tiêm từ 6 tuần tuổi thay vì trước đây ACYW-TT chỉ tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi và PCV20 chỉ tiêm cho người lớn từ 18 tuổi, phù hợp với khuyến cáo và xu hướng phòng bệnh truyền nhiễm của các nước phát triển trên toàn thế giới.

Đau đầu kéo dài, coi chừng bệnh lý não bộ tiềm ẩn

Nhiều người quen với việc chịu đựng đau đầu mà không biết đây là biểu hiện của bệnh lý. Khám chuyên khoa thần kinh đúng thời điểm giúp điều trị kịp thời.

Nhiều người coi đau đầu là chuyện nhỏ, chỉ cần uống thuốc giảm đau là khỏi. Tuy nhiên, khi cơn đau lặp đi lặp lại trong thời gian dài, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh lý thần kinh nghiêm trọng, cần được thăm khám và điều trị đúng cách.

Đau đầu mãn tính không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe não bộ. Nhận biết sớm và đi khám chuyên khoa thần kinh đúng thời điểm là cách tốt nhất để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới