Sự thật thông tin "trung tá công an quận bị kẻ ngáo đá đâm chết"

Chiều 23/7, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã xác minh danh tính nghi phạm và nạn nhân vụ nghi án trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm chết lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, nạn nhân không phải công an quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 23/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ thông tin "trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm chết" xảy ra trên địa bàn vào sáng 22/7, lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Su that thong tin
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. 
Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân trong vụ việc sinh năm 1976. Còn hung thủ hành nghề xe ôm sinh năm 1969. Ban đầu cơ quan công an xác định hung thủ dùng hung khí đâm chết nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm.
Vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết: “Nạn nhân không phải là cán bộ công an quận cũng không phải là công an phường trên địa bàn như thông tin trên mạng xã hội đăng tải”.
Theo một nguồn tin riêng của PV, gã xe ôm đâm hàng xóm tử vong trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được xác định là Đ.H.D. (SN 1969, trú tại số 10, ngõ 546 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). 
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
>>> Mời quý độc giả xem video: TP.HCM đề xuất thí điểm xét xử trực tuyến đối với vụ án hình sự

Nguồn: ANTV

Đại biểu Quốc hội: Cần sớm làm rõ trách nhiệm trong vụ sửa điểm ở cấp 2 Ngư Lộc

Nếu không làm rõ động cơ, mục đích, ai đúng ai sai trong việc sửa điểm, hình ảnh giáo dục sẽ bị ảnh hưởng không chỉ của một trường Ngư Lộc 

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xảy ra việc có đến 40 giáo viên sửa điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của học sinh trong trường. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận và chờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong điều hành.

Sáng 23/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành nhằm rà soát các công việc, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp sau bốn ngày làm việc đầu tiên.
Quoc hoi se quyet nghi ve phong, chong COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

Tiêm vắc xin COVID-19 Bệnh viện E, các điểm: Hà Nội nên “chi viện” giữ trật tự... để bác sĩ làm chuyên môn

Về điểm tiêm vắc xin COVID-19 Bệnh viện E, trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS. Lâm Bá Nam cho rằng, Hà Nội cần bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tiêm, kiểm soát đảm bảo giãn cách, hỗ trợ lực lượng y tế để các bác sĩ tập trung vào chuyên môn.

Hà Nội cần “chi viện” lực lượng giữ trật tự điểm tiêm vắc xin COVID-19 để bác sĩ tập trung làm chuyên môn, chống dịch

“Hà Nội phải nâng cao vai trò trong chống dịch, chú trọng hơn nữa việc chống dịch ngay tại các điểm tiêm vắc xin COVID-19”, PGS.TS. Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhãn học Việt Nam, phải tăng cường các điều kiện hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin COVID-19, bởi sắp tới Hà Nội sẽ tăng các điểm tiêm chủng.

“Sự việc diễn ra tại Bệnh viện E - Hà Nội cũng phải rút kinh nghiệm. Chủ trương thay đổi về mặt tiếp cận chống dịch đã mới hơn, trong thời điểm này chống dịch COVID-19 là số 1. Hà Nội phải đẩy chống dịch lên hàng đầu, trong đó phải quan tâm đến các điểm tiêm vắc xin. Do vậy phải bố trí cả lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tiêm, kiểm soát đảm bảo giãn cách, cơ sở và các điều kiện để tiến hành tiêm dịch cùng với đội ngũ cơ sở y tế”, PGS.TS. Lâm Bá Nam nêu ý kiến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới