Lướt mạng xã hội quá 2,5 giờ, nguy cơ trầm cảm tăng?
Nghiên cứu trên hơn 183.000 người cho thấy thời gian dùng mạng xã hội vượt 2,5 giờ/ngày có liên quan đến nguy cơ xuất hiện triệu chứng trầm cảm.
Nghiên cứu trên hơn 183.000 người cho thấy thời gian dùng mạng xã hội vượt 2,5 giờ/ngày có liên quan đến nguy cơ xuất hiện triệu chứng trầm cảm.
Dù đang trong quá trình điều trị tâm lý, Việt Trinh chọn cách truyền cảm hứng sống vui vẻ đến khán giả.
Do việc điều trị nha khoa thất bại khiến mất toàn bộ răng, một người đàn ông ở Anh rơi vào trầm cảm và cuối cùng tự tử.
Nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần giảm mạnh thời gian lướt mạng xã hội trong một tuần, lo âu, trầm cảm và mất ngủ đã thuyên giảm đáng kể.
Căng thẳng tài chính, nợ nần và áp lực xã hội đè nặng khiến cô gái trẻ Hà Nội mắc rối loạn lo âu, trầm cảm, đe dọa sức khỏe tinh thần.
Một phụ nữ bị trầm cảm đi lạc đã được Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện, hỗ trợ đưa về nhà an toàn.
Khi nhận thấy những dấu hiệu bất ổn như buồn bã kéo dài, mất ngủ, chán nản, đừng im lặng. Hành động sớm sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Trầm cảm không chỉ là buồn bã. Nhiều dấu hiệu thầm lặng dễ bị bỏ qua, nhưng lại là lời cảnh báo quan trọng cho sức khỏe tinh thần.
Cảm xúc tiêu cực không phải kẻ thù, mà là lời nhắc lắng nghe chính mình. Hãy xem chúng như mây bay qua trời, đến rồi đi, đừng níu giữ.
Người bệnh có tiền sử 5 năm bị trầm cảm, đau đầu điều trị kéo dài không dứt. Khối u chiếm 50% ống tủy, có thể gây nguy cơ ngừng thở, liệt tứ chi...