Startup Israel "trồng" thịt gà nhận vốn ba triệu USD

Sáng kiến tạo ra thịt gà từ tế bào của SuperMeat - startup công nghệ sinh học của Israel với vừa nhận được ba triệu USD tiền đầu tư.

Đại diện công ty cho biết khoản tiền sẽ được dùng để đưa sản phẩm thịt gà tự trồng ra thị trường. Startup này cũng từng nhận được 200.000 USD vốn từ gây quỹ đám đông năm 2016.
Thịt gà tự trồng của SuperMeat có hương vị và hình thức như thịt gà thật. Ảnh: VentureBeat.
 Thịt gà tự trồng của SuperMeat có hương vị và hình thức như thịt gà thật. Ảnh: VentureBeat.
SuperMeat là startup trong lĩnh vực thực phẩm được thành lập tại thành phố Tel Aviv, Israel năm 2015. Thay vì giết động vật để lấy thịt, startup này "trồng thịt" bằng cách nuôi tế bào chiết xuất từ gà. Sau nhiều quá trình tổng hợp sử dụng công nghệ cao, sản phẩm thu được sẽ có hình thức và hương vị giống thịt gà truyền thống.
Theo đại diện startup, cách lấy thịt thông thường cần lượng lớn diện tích đất chăn nuôi, năng lượng và nước. Phương pháp mới của SuperMeat giúp hạn chế tổn hại về môi trường, mang tính nhân đạo nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của con người.
Peter Wesjohann - CEO PHW (một trong những công ty đầu tư vào SuperMeat) cho biết: "Chúng tôi không coi việc đưa tiền cho SuperMeat là đầu tư, chúng tôi muốn đây trở thành sự hợp tác lâu dài. Do vậy PHW kỳ vọng startup có khả năng phát triển sản phẩm ra toàn châu Âu".
Ido Savir - đồng sáng lập kiêm CEO SuperMeat nhìn nhận sự hợp tác với các đối tác sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành thịt không chỉ tại châu Âu mà trên toàn thế giới.
Theo đó, ông mong muốn sản phẩm thịt gà tự trồng của hãng sẽ ra mắt thị trường trong ba năm tới với mức giá ngang thịt gà truyền thống. Không chỉ riêng thị trường châu Âu, nhu cầu tiêu thụ thịt trên toàn thế giới đang ngày càng tăng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong năm 2018 một người dân sẽ tiêu thụ trung bình 101 kg thịt, vượt qua mốc kỷ lục 100 kg hồi 2004.
startup israel trồng thịt gà nhận vốn ba triệu usd hình 2

Điều ít biết về lô hàng thịt gà VN đầu tiên xuất sang Nhật

(Kiến Thức) - Để lô hàng thịt gà đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản thành công, thời gian phải hoàn thiện các thủ tục kéo dài tới hơn 2 năm với hàng trăm yêu cầu khắt khe.

Sản phẩm thịt gà đã qua chế biến nhiệt được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản từ 9/9 bởi Công ty Koyu & Unitek (liên doanh giữa Australia và Nhật Bản, đóng tại Khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai). Việc lô hàng thịt gà đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản là một tin vui với ngành chăn nuôi Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên thịt gà Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào một trong những thị trường “khó tính” nhất thế giới.
Mất hơn 2 năm để thực hiện hàng trăm yêu cầu khắt khe của Nhật

10 ngày mất ngủ chờ xuất gà sang Nhật: Con gà giá nửa tỷ USD

Koyu & Unitek vừa xuất thành công lô thịt gà chế biến đầu tiên sang thị trường Nhật Bản.

Sự kiện này để lại dấu ấn lớn cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Phía sau câu chuyện gà Việt được cấp visa sang Nhật còn có khá nhiều điều thú vị…

Ngẩn ngơ ngắm những ban công nhỏ tràn ngập hoa hồng

(Kiến Thức) - Với đặc tính sai hoa quanh năm, đa sắc màu, sự góp mặt của  các loài hoa hồng làm tăng vẻ đẹp mềm mại, quyến rũ và thơ mộng cho ban công. 

Ban công căn hộ chung cư của chị Lưu Thu Hương (Linh Đàm, Hà Nội) vẻn vẹn 3m2 nhưng có tới 100 gốc hoa hồng đua nhau khoe sắc. Ảnh: Em đẹp.
 Ban công căn hộ chung cư của chị Lưu Thu Hương (Linh Đàm, Hà Nội) vẻn vẹn 3m2 nhưng có tới 100 gốc hoa hồng đua nhau khoe sắc. Ảnh: Em đẹp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới