Vụ nổ súng cướp cây xăng: Bắt thêm 12 đối tượng

Google News

(Kiến Thức) - Các đối tượng bị bắt giữ vì có hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng, trộm cắp và cướp tài sản có liên quan đến vụ nổ súng cướp tài sản các cây xăng ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thông tin trên vừa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết. 
Theo cơ quan Công an, các tên cướp Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ Bến Cát) là đối tượng cầm đầu cùng 2 đồng bọn Đặng Văn Thân (25 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) và Phan Văn Khanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) liên tục gây án như nổ súng cướp tiền tại 2 cây xăng Ánh Sáng (thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát), trạm xăng Thái An (QL13, huyện Bến Cát) và bắn người truy đuổi trong KCN Mỹ Phước đã bị lực lượng Công an bắt giữ thu toàn bộ số đạn và súng cùng nhiều tang vật gây án. 
Qua mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau bắt thêm 12 tên đồng bọn liên quan với các hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng; trộm cắp tài sản và cướp tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng trao quyết định khen thưởng cho đại diện 
ban chuyên án triệt phá băng cướp chuyên dùng súng tấn công cướp tài sản ở các cây xăng. (Ảnh: Người Lao Động)
 
Sáng qua 27/8, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an đã thay mặt Bộ Công an trao quyết định khen thưởng cho đại diện ban chuyên án Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá băng cướp chuyên dùng súng tấn công cướp tài sản ở các cây xăng tâm đem lại sự bình yên cho người dân sống trên địa bàn.
Vũ Sơn

Bình luận(0)