Đồng Nai: Vượt qua đối thủ về giá, Xây dựng Dầu Tiếng trúng gói thầu hơn 10 tỷ đồng

Với giá bỏ thầu thấp nhất, Công ty Dầu Tiếng đã vượt qua đối thủ duy nhất trúng gói thầu mua sắm tại Công ty Cao su Dầu Tiếng, tiết kiệm ngân sách nhà nước hơn 32 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm chén hứng mủ năm 2026. Đây là gói thầu quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuy nhiên diễn biến cuộc thầu và tỷ lệ tiết kiệm đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cuộc đua song mã và tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn"

Theo Biên bản mở thầu ngày 24/01/2026, gói thầu "Mua sắm chén hứng mủ năm 2026" có dự toán 10.453.712.289 đồng. Cuộc thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu là Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dầu Tiếng và Công ty TNHH Vật tư Cao su Thái Bình.

Kết quả, ngày 06/02/2026 tại quyết định số 119, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dầu Tiếng đã trúng thầu với giá 10.421.666.751 đồng. So với giá dự toán, số tiền tiết kiệm cho ngân sách doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 32 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,3%. Trong hoạt động đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm này được đánh giá là khá "khiêm tốn", nhất là với các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng có giá trị lớn trên 10 tỷ đồng.

qd.jpg
Quyết định số 119 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Lý do đối thủ ngã ngựa

Qua quá trình thẩm định E-HSDT, Tổ chuyên gia đã xác định nhà thầu không đạt tiêu chuẩn về năng lực tài chính cụ thể:

Về doanh thu bình quân hàng năm: Yêu cầu của HSMT: Tối thiểu 14,519 tỷ. Kê khai của nhà thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu tự kê khai đạt hơn 16,7 tỷ. Thực tế đối chiếu: Báo cáo tài chính đính kèm chỉ thể hiện doanh thu là 10,828 tỷ, không đạt ngưỡng tối thiểu quy định.

Về giá trị tài sản ròng: Có sự chênh lệch nghiêm trọng giữa số liệu tự kê khai trên hệ thống (hơn 20,5 tỷ) và số liệu trong Báo cáo tài chính xác nhận (3,222 tỷ). Điều này cho thấy sự thiếu nhất quán và thiếu chính xác trong hồ sơ dự thầu.

Trong quá trình làm rõ hồ sơ: Ngày 28/01/2025, Bên mời thầu đã phát hành Văn bản số 23/CSDT-QLDT&XD yêu cầu nhà thầu giải trình về sự sai khác số liệu giữa kê khai hệ thống và tài liệu chứng minh. Tuy nhiên, nhà thầu đã không gửi văn bản trả lời và không cung cấp tài liệu làm rõ đúng thời gian quy định của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Do nhà thầu không đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực tài chính và không thực hiện trách nhiệm làm rõ hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Vật tư Cao su Thái Bình bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và không được xét tiếp các bước đánh giá kỹ thuật, tài chính.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dầu Tiếng (MSDN: 3700579349) có trụ sở tại Thửa đất số 313, tờ bản đồ số 16, khu phố 4B, xã Dầu Tiếng, TP HCM là đơn vị có bề dày hoạt động với ngày thành lập từ 08/07/2004 do ông Doãn Quốc Thái Hoàng làm người đại diện pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị là cung cấp hàng hóa, vật tư ngành cao su và vật liệu xây dựng. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này là đối tác "quen mặt" tại khu vực phía Nam. Một số gói thầu tham gia gần đây có thể kể đến như: Gói thầu mua sắm cân đồng hồ, thùng chứa mủ năm 2025; Gói thầu số 01 "Chén hứng mủ sành các loại" tại Cao su Đồng Nai (6,8 tỷ đồng); hay các gói thầu cung cấp mái che mưa cho vườn cây cao su năm 2026. Với việc liên tiếp trúng các gói thầu cung cấp vật tư chuyên ngành, đơn vị này đang khẳng định vị thế nhất định trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Kỳ vọng dự án và trách nhiệm giải trình

Gói thầu mua sắm chén hứng mủ năm 2026 được kỳ vọng sẽ đảm bảo đầy đủ vật tư thiết yếu phục vụ công tác khai thác mủ cao su trên hàng ngàn hecta vườn cây của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Việc cung ứng kịp thời, chất lượng sẽ góp phần trực tiếp vào năng suất và hiệu quả kinh tế của đơn vị trong năm tới.

Tuy nhiên, việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và ít nhà thầu tham gia đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình và tính công khai, minh bạch. Dư luận kỳ vọng chủ đầu tư sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lập dự toán và mời thầu, nhằm thu hút nhiều hơn các đơn vị có năng lực, từ đó tối ưu hóa nguồn vốn sản xuất của doanh nghiệp nhà nước.

Công ty Đức Tú trúng gói thầu CNTT tại phường Tân Sơn Hòa: Tiết kiệm hơn 3%

Với giá trúng thầu 2,63 tỷ đồng, Công ty Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đức Tú vừa được phê duyệt thực hiện gói thầu tại phường Tân Sơn Hòa, TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm hơn 3%.

Ngày 12/02/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Sơn Hòa, TP HCM đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công". Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đức Tú (gọi tắt là Công ty Đức Tú).

Tỷ lệ tiết kiệm hơn 3% tại gói thầu rộng rãi

Tân Thành: Chỉ duy nhất một đơn vị tham gia gói thầu công nghệ 1,7 tỷ đồng

Gói thầu mua sắm thiết bị CNTT tại VP Đảng ủy phường Tân Thành có giá 1.796.900.000 đồng đang gây chú ý khi chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ.

Một gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin có giá trị gần 1,8 tỷ đồng tại Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành vừa hoàn tất công đoạn mở thầu. Tuy nhiên, diễn biến tại Biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản quen thuộc trong đấu thầu: Sự thiếu vắng tính cạnh tranh khi chỉ có duy nhất một doanh nghiệp "độc diễn".

Pháp lý chặt chẽ từ những quyết định đầu tiên

Bà Rịa: Duy nhất một nhà thầu tham gia gói thầu CNTT hơn 1 tỷ đồng

Gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT của Đảng ủy phường Bà Rịa vừa mở thầu với sự tham gia của duy nhất nhà thầu S.C.O.M, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận thông tin mở thầu của gói thầu “Mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin của Đảng ủy phường Bà Rịa” (Mã TBMT: IB2600046882). Đây là gói thầu quan trọng nhằm hiện đại hóa hạ tầng làm việc trong khối công tác Đảng tại địa phương, tuy nhiên diễn biến mở thầu lại cho thấy một kịch bản quen thuộc: chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự.

12.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Đọc nhiều nhất

Tin mới