Tử hình kẻ máu lạnh giết người tình bằng 13 nhát dao

Google News

(Kiến Thức) – Ngày 15/5, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965) ở thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang về tội giết người, cướp tài sản.

Ngày 15/5, tại xã Tân Quang (Ninh Giang, Hải Dương), Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Ninh Giang ngày 15/12/2012.

Theo cáo trạng phiên sơ thẩm, khoảng 20h ngày 15/12/2012, tại đoạn đường thuộc thôn Trại Hào, xã Hưng Long, đối tượng Nguyễn Thanh Thùy đã dùng dao bầu mũi nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân Vũ Thị Liên (sinh năm 1964, ở thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, giáo viên Trường Tiểu học Văn Giang). Sau đó, đối tượng dìm nạn nhân xuống mương nước tới chết và chiếm đoạt chiếc xe máy 34EI-08064 trị giá 39 triệu đồng. Trước đó, chị Liên và Thùy đã từng có quan hệ yêu đương. Thùy vay nợ nhiều chưa trả được nên giết chị Liên để chiếm đoạt xe máy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Thùy (bên phải) bị tuyên án tử hình.

Lời khai của bị cáo trước đó cũng trùng với cáo trạng. Cụ thể, năm 2011, Thùy quen biết với chị Liên khi sang nhà làm giúp cây cảnh. Dần dần mối quan hệ trở nên thân thiết vượt mức bình thường. Thời gian gần đây, do nợ nần tiền bạc hơn 400 triệu, lại bị nhiều người đòi nợ, biết chị Liên có xe máy giá trị nên Thùy nảy sinh ý định cướp xe. Hắn lên kế hoạch trước, dự định sẽ gây án vào buổi chiều tối. Sau đó, hắn rủ chị Liên ra nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ để tâm sự.

17h30, lúc trời xẩm tối, hắn mới đưa chị Liên từ Quỳnh Phụ về Hải Dương. Khi qua chân cầu Hiệp, đoạn rẽ vào nghĩa trang Hưng Long, hắn bảo nạn nhân đổi lái. Ngồi sau xe, tay trái hắn rút dao đâm, tay phải hắn kéo áo khoác nạn nhân lên và đâm vào bụng nạn nhân. Khi thấy nạn nhân ngã xuống nước, hắn tiếp tục lao xuống, vật lộn và đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Đến nhát dao thứ 11 hắn thấy nạn nhân đã chết, mũi dao bầu đã quăn nhưng vẫn đâm thêm 2 nhát. 

Sau đó, hắn đi  xe của nạn nhân đến một cửa hiệu điện thoại để sấy khô điện thoại và các giấy tờ rồi tiếp tục sang huyện Quỳnh Phụ vào nhà nghỉ ngủ. Sáng hôm sau hắn mang xe đi gửi ở thị trấn Quỳnh Côi.

 Thực nghiệm hiện trường vụ án kinh hoàng

Những lời khai này trùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương.

Trước tội ác man rợ của bị cáo, hàng nghìn người dân dự phiên tòa lưu động đều tỏ ra phẫn nộ. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thanh Thùy vẫn quanh co chối tội, không tỏ ra ăn ăn hối hận về những lỗi lầm mình gây ra.

Với những chứng cứ và tài liệu do cơ quan điều tra thu giữ được, Thùy đã phải cúi đầu nhận tội. Nhận thấy, mức độ vi phạm của Thùy là rất nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Thùy về tội giết người, 6 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.



Hải Ninh

Bình luận(0)