Bảo mẫu giết người ngã quỵ nhận mức án 18 năm tù

Google News

(Kiến Thức) - Ngay sau khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Hồ Ngọc Nhờ và những người thân ngã quỵ. 

Sáng nay (30/5), Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử bị can Hồ Ngọc Nhờ về hành vi giết người thuộc trường hợp giết trẻ em, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm C, Khoản 1, điều 93, BLHS.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM, từ tháng 7/2013, chị Võ Thị Huyền gửi con là Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) cho Nhờ trông giữ tại phòng trọ của Nhờ ở KP6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM.
Hồ Ngọc Nhờ được dẫn giải vào Tòa án Nhân dân TP HCM. 
Sáng 16/11/2013, sau khi nhận cháu Long, Nhờ cho bé ăn cơm nhưng bé quấy khóc vì nhớ mẹ. La hoài nhưng Long không nín, Nhờ đã nhấc cháu bé lên cao khoảng 90cm nhằm hù dọa nhưng không may làm bé Long té xuống đất khóc thét. Nhờ dùng chân phải đạp mạnh vào bụng, ngực cháu bé rồi đóng cửa bỏ đi. Gần nửa giờ sau, Nhờ quay lại thấy bé nằm bất động nên hốt hoảng làm hô hấp nhân tạo khiến bé trào cơm ra khỏi miệng. Quá lo sợ, hung thủ đã nhờ người dân xung quanh đưa bé Long đi bệnh viện Quân dân y Miền Đông (quận 9) cấp cứu nhưng bé đã chết trước khi đến bệnh viện.
Bị cáo Nhờ vòng tay xin lỗi cha mẹ cháu bé nạn nhân. 
Kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế TP HCM, cháu Đỗ Nhất Long bị nhiều vết bầm tụ máu cũ và mới trên cơ thể, tràn máu màng phổi 2 bên, dập phổi 2 bên, tràn máu màng ngoài tim, vỡ tim, tràn máu ổ bụng, vỡ gan… tử vong do đa chấn thương.
 Mẹ ruột và người thân của bị cáo, bị hại khóc nức nỡ khi tham dự phiên tòa.
Ngay sau đó, Nhờ đã bị cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức bắt giữ và lập hồ sơ chuyển về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an TP HCM điều tra, xử lý.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) nêu quan điểm và kết luận đây là vụ án giết người gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ăn năn hối lỗi, hiểu biết pháp luật còn hạn chế và đặc biệt là đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên VKS đã đề nghị mức án 18 năm tù về hành vi giết người đối với Hồ Ngọc Nhờ.
Hồ Ngọc Nhờ ngã quỵ khi nghe Tòa tuyên mức án 18 năm tù.
Đúng 11h30 cùng ngày, HĐXX đã tuyên bị cáo Hồ Ngọc Nhờ 18 năm tù về hành vi “giết người”. Ngay sau khi nghe tuyên án, bị cáo Nhờ và người thân đã gục qụy và lực lượng cảnh sát bảo vệ phải dìu Nhờ đưa về trại giam.
Vũ Sơn

Bình luận(0)