Sỏi chi chít như hạt bắp trong thận chàng trai, nguyên nhân đến từ thói quen nhiều người trẻ đang làm

Sau khi có biểu hiện đau bụng, tiểu buốt nam thanh niên mới đi khám, qua thăm khám bác sĩ phát hiện thận đã bị suy nặng, sỏi dày đặc như hạt bắp và ép chặt vào nhau.

Bác sĩ Mai Văn Lực (khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) cho biết, mới tiếp nhận một nam bệnh nhân 35 tuổi, quê Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiểu buốt. Trước đó, nam thanh niên đi khám ở bệnh viện địa phương, biết thận có vấn đề như giảm chức năng, có sỏi nhưng chủ quan, không điều trị dứt điểm và thực hiện nhiều thói quen không lành mạnh.

Nam bệnh nhân chia sẻ, do là kỹ sư công nghệ thông tin nên anh thường xuyên phải thức khuya, để nạp năng lượng và giữ được sự tỉnh táo anh uống nước ngọt thay cho nước lọc. Do áp lực và dành toàn thời gian cho công việc, vì thế anh cũng không có thời gian tập thể thao hay vận động.

Gần đây, khi tình trạng mệt mỏi kéo dài, anh đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán suy thận nặng do sỏi tích tụ quá nhiều. Tại cơ sở y tế tuyến dưới, các bác sĩ từ chối phẫu thuật vì tình trạng quá phức tạp, buộc anh phải chuyển đến Bệnh viện E. Tại bệnh viện, qua chụp chiếu cho thấy, hai quả thận của bệnh nhân được phủ kín bởi hàng trăm viên sỏi li ti, chen chúc và dày đặc như những hạt bắp ngô đã ép chặt vào nhau, từ đó gây ra tình trạng suy thận nặng.

Dù biết thận có vấn đề nhưng vẫn thực hiện thói quen xấu khiến nam thanh niên bị suy thận nặng. Ảnh minh họa.

Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ tiến hành tán sỏi và lấy ra hàng trăm viên sỏi nhỏ từ thận. Sau khi can thiệp, bệnh nhân được tư vấn tái khám, điều trị theo phác đồ, nhưng điều quan trọng nhất là phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Trường hợp này được xem là hồi chuông cảnh báo cho giới văn phòng, đặc biệt là những người trẻ tuổi, về hậu quả âm thầm nhưng nguy hiểm của thói quen sinh hoạt thiếu khoa học kéo dài.

Theo bác sĩ Lực, chính lối sống ngồi nhiều, uống ít nước lọc, thức khuya đã khiến hai quả thận của người bệnh nhân dù còn trẻ tuổi, nhưng đã bị tàn phá nặng nề. “Ngồi nhiều khiến cặn bã khó đào thải, thức khuya phá vỡ chu kỳ lọc máu, còn việc uống nước ngọt thay cho nước lọc khiến nước tiểu đậm đặc - môi trường lý tưởng để sỏi kết tinh”, bác sĩ lý giải.

Bác sĩ Lực cho biết, hiện số người trẻ bị suy thận và sỏi thận ngày càng gia tăng, trong đó nhóm làm viêc văn phòng, sinh viên chiếm tỉ lệ khác cao. Nguyên nhân được cho là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh như ngồi nhiều, lạm dụng thức ăn nhanh, uống nước ngọt thay nước lọc, càng gia tăng nguy cơ. Theo khuyến nghị, cơ thể cần bổ sung 2-3 lít nước mỗi ngày (tùy theo cân nặng) để duy trì thận khoẻ mạnh. Tuy nhiên, khảo sát thực tế tại các thành phố lớn cho thấy chỉ khoảng 1/3 người trẻ uống đủ lượng nước này.

Sự thiếu hụt kéo dài làm tăng độ đậm đặc nước tiểu, thúc đẩy kết tủa khoáng và hình thành sỏi. Ngoài ra, thói quen nhịn tiểu phổ biến ở dân văn phòng cũng khiến nước tiểu bị giữ lâu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng thận và sinh sỏi. Dấu hiệu nhận biết sỏi thận thường mơ hồ như đau âm ỉ vùng thắt lưng, buồn nôn, tiểu buốt hoặc tiểu ra máu. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi sỏi đã gây tắc nghẽn, giãn thận, ứ nước, thậm chí suy thận không hồi phục.

Thói quen không lành mạnh như thức khuya, uống nước ngọt thay nước lọc rất dễ bị sỏi thận. Ảnh minh họa. 

Để phòng sỏi thận, bác sĩ khuyến cáo mọi người:

- Cần uống đủ nước theo cân nặng mỗi người, nên lựa chọn nước lọc là tốt nhất;

- Hạn chế đạm động vật: Giảm đạm động vật, bổ sung protein từ thực vật như các loại đậu, hạt, đậu nành. Đạm thực vật còn cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác.

- Bổ sung thực phẩm giàu citrate: Citrate có nhiều trong các loại quả họ cam quýt như cam, chanh, bưởi. Uống nước chanh không đường, hoặc dùng nước ép cam, bưởi nguyên chất là lựa chọn hữu ích.

- Giảm muối trong khẩu phần ăn: Cần tránh đồ ăn nhanh, thực phẩm đóng gói và đồ hộp - những nguồn chứa nhiều natri. Hạn chế chế biến các món ăn cần ướp nhiều gia vị, cũng như dùng ít nước chấm trên mâm cơm gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.